Nam Phi thêm 10.853 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 187.977 ca

Sáng 5/7, Bộ Y tế Nam Phi thông báo trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 10.853 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 việm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 187.977 ca.

Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất tại Nam Phi kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này hồi đầu tháng 3. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly dành cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 3/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng trong 24 giờ qua, Nam Phi có thêm 74 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, tính đến nay, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 3.026 người tại Nam Phi. Hiện Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại châu Phi. 

Ba tuần sau khi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, ngày 27/3, Nam Phi đã ban bố lệnh phong tỏa và đã đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, ngày 1/5, Nam Phi bắt đầu thực hiện trạng thái bình thường mới và hiện đang trong giai đoạn 3 của tiến trình này. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đang khiến nước này rơi vào tình trạng dịch bệnh gia tăng trở lại. 

Cũng tại châu Phi, Tổng thống Ghana đang tự cách ly 14 ngày sau khi một trong những trợ lý thân cận của ông có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Nigeria, Thống đốc bang Ebonyi cùng một số trợ tá đã mắc COVID-19. Hiện Nigeria đã ghi nhận ít nhất 3 quan chức cấp bang dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến ngày 4/7 tại  Nigeria đã có 28.167 người nhiễm virus này.

Lan Phương   (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.