Nam Phi: Thành phố Johannesburg đón đợt tuyết hiếm có

Ngày 10/7, thành phố Johannesburg và một số khu vực vùng cao ở Nam Phi đã đón đợt tuyết rơi hiếm có. Cơ quan dự báo thời tiết nước này cảnh báo nguy cơ nhiều tuyến đường phải đóng cửa và tình trạng giá rét đang nghiêm trọng. 
Chú thích ảnh
Ngày 10/7, thành phố Johannesburg và một số khu vực vùng cao ở Nam Phi đã đón đợt tuyết rơi hiếm có. Ảnh: ANA

Từ tuần trước, Nam Phi bắt đầu trải qua đợt giá lạnh với nhiệt độ giảm sâu và đến sáng 10/7, người dân thành phố Johannesburg có thể nhìn thấy lớp tuyết mỏng bao phủ trên mái nhà và đường sá sau một đêm an giấc. 

Theo ông Puseletso Mofokeng, nhà dự báo của Cơ quan Thời tiết Nam Phi (SAWS), tuyết rơi đã bao phủ khu vực phía Nam của tỉnh Gauteng. Tuyết tiếp tục rơi trong cả ngày 10/7, ảnh hưởng đến các tỉnh nằm ở vùng cao là Eastern Cape và KwaZulu-Natal.

SAWS cảnh báo nhiệt độ băng giá có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của những người vô gia cư, trong khi gió lớn và biển động có thể gây bất lợi cho những tàu thuyền nhỏ hoạt động ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam Phi.

Johannesburg nằm ở độ cao hơn 1.700m so với mực nước biển và đang trải qua giai đoạn đỉnh điểm của mùa Đông ở Nam bán cầu. Tuy nhiên, tuyết rơi trong thành phố này vẫn là điều hiếm gặp. Trước năm 2012, tuyết rơi dày đã xảy ra tại Johannesburg vào năm 1996.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.