Nam Phi: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 19 học sinh tiểu học thiệt mạng

Có ít nhất 21 người, phần lớn là học sinh cấp tiểu học (19 em), đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở tỉnh KwaZulu-Natal, miền Bắc Nam Phi.

Thông báo ngày 17/9 của Cơ quan Y tế Khẩn cấp Nam Phi (EMS) cho biết vụ tai nạn xảy chiều hôm trước, khi một xe tải di chuyển với tốc độ nhanh để vượt xe cùng chiều đã đâm thẳng vào xe bán tải chở học sinh đi ngược chiều.

Rạng sáng 17/9 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khách sạn ở trung tâm thủ đô Sofia của Bulgaria, gây thiệt hại về người. Báo cáo ban đầu cho biết một phụ nữ Colombia đã thiệt mạng và 6 người nước ngoài, trong đó có 2 trẻ em, bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Theo Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa thành phố Sofia, ông Lyubomir Barov, ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của khách sạn với 70 phòng đã kín chỗ và tất cả khách đều là người nước ngoài.

Bộ Nội vụ Bulgaria không nêu rõ quốc tịch của các nạn nhân, nhưng hãng thông tấn nhà nước BTA đưa tin người phụ nữ thiệt mạng là người Colombia.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.