Nam Phi hạn chế tư nhân sở hữu đất

Ngày 8/9, Chính phủ Nam Phi tuyên bố sẽ hạn chế diện tích đất tư nhân có thể sở hữu và trong trường hợp điền chủ nào sở hữu quá hạn mức quy định sẽ phải bán lại cho nhà nước.

Ngày 8/9, Chính phủ Nam Phi tuyên bố sẽ hạn chế diện tích đất tư nhân có thể sở hữu và trong trường hợp điền chủ nào sở hữu quá hạn mức quy định sẽ phải bán lại cho nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị bàn về vấn đề ruộng đất tổ chức ở thị trấn Sisonke thuộc tỉnh Kwazulu-Natal, Bộ trưởng Phát triển nông thôn và Cải cách ruộng đất Nam Phi Gugile Nkwinti cho biết những đại điền chủ sở hữu quá diện tích đất quy định sẽ phải bán lại cho nhà nước theo khung giá do một uỷ ban sắp được thiết lập quy định, phù hợp với Hiến pháp Nam Phi và không cao hơn giá thị trường.

Quy định mới này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ thu hồi đất và thay thế hoàn toàn phương thức mua bán đất đai kém hiệu quả trước đây.

Cải cách ruộng đất thông qua biện pháp thu hồi đất có đền bù là một chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền tại Nam Phi. Theo thống kê, có tới 87% trong tổng số 122 triệu hécta (hectar) đất của Nam Phi hiện vẫn nằm trong tay năm triệu người dân nước này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.