Nam Phi ghi nhận chủng virus SARS-CoV-2 mới

Nam Phi đã nhận dạng được biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra làn sóng COVID-19 thứ hai tại nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Alexandra, Nam Phi. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nam Phi xác nhận thông tin trên ngày 18/12, vài ngày sau khi Anh cũng có phát hiện tương tự.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết: “Các nhà khoa học Nam Phi đã phát hiện một chủng virus SARS-COV-2 mới được đặt tên 501.V2”. Cũng theo ông Zweli Mkhize, có bằng chứng cho thấy làn sóng COVID-19 thứ hai tại nước này chịu tác động bởi 501.V2.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng ngày 18/12 cho biết đã liên lạc với các nhà nghiên cứu Nam Phi đã nhận dạng chủng virus SARS-CoV-2 mới này. WHO cũng bổ sung rằng chưa có dấu hiệu về thay đổi cơ chế hoạt động đối với chủng virus SARS-CoV-2 mới.

Trong khi đó, các quan chức y tế Nam Phi cho biết chủng virus SARS-CoV-2 mới lây lan nhanh hơn và vẫn còn quá sớm để đánh giá mức độ nguy hiểm của chúng.

Nam Phi đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất tại châu Phi. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 8 giờ ngày 19/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Nam Phi là 901.538 trường hợp, trong đó có 24.285 người tử vong.

Chính phủ Nam Phi trong tuần này đã tăng cường biện pháp hạn chế để tránh tình trạng COVID-19 lây lan.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.