Nam Phi: Gần một nửa dân số có nguy cơ mất an ninh lương thực vào năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, nghiên cứu do Tập đoàn bán lẻ Shoprite Nam Phi công bố ngày 17/10 cho thấy đến năm 2025, gần một nửa dân số nước này có thể sẽ không được đảm bảo an ninh lương thực.
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên phát lương thực cứu trợ cho trẻ em tại Johannesburg, Nam Phi ngày 19/7/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, theo nghiên cứu trên, 48,96% dân số Nam Phi có thể sẽ không có đủ lương thực vào năm 2025, trong đó tỉnh Limpopo sẽ phải hứng chịu tình trạng mất an ninh lương thực tồi tệ nhất (với khoảng 54% dân số tỉnh). Ngoài ra, tỉnh Western Cape và Gauteng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, lần lượt là 41% và 47% người dân không có đủ lương thực.

Cũng theo nghiên cứu, tình trạng mất an ninh lương thực ảnh hưởng đến người dân thành thị và nông thôn theo những cách khác nhau và khác nhau giữa các tỉnh của Nam Phi. Chẳng hạn như ở tỉnh Western Cape, 13% người dân bị mất an ninh lương thực sẽ sống ở khu vực nông thôn và 87% ở trung tâm thành thị. Ngược lại, 59% số người có khả năng bị đói ở tỉnh Eastern Cape sẽ cư trú ở khu vực nông thôn.

Shoprite cho biết việc thực hiện nghiên cứu nhằm tạo ra nhận thức về tình trạng mất an ninh lương thực và tác động của nó đối với một quốc gia như Nam Phi. Tập đoàn bán lẻ này cũng hy vọng người dân sẽ bắt đầu ủng hộ các sáng kiến ưu tiên xóa đói giảm nghèo. 

Trước đó, dữ liệu của năm 2022 cho thấy 52% dân số Nam Phi đã lâm vào tình trạng mất an ninh lương thực.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.