Nam Phi duy trì triển khai quân đội nhằm đảm bảo an ninh sau bạo loạn

Ngày 17/8, Quốc hội Nam Phi cho biết đã nhận được thông báo của Tổng thống Cyril Ramaphosa về việc duy trì sự hiện diện của quân đội trên toàn quốc cho đến giữa tháng 9 để hỗ trợ lực lượng cảnh sát trong việc đảm bảo an ninh sau cuộc bạo loạn chết người vào tháng 7 ở 2 tỉnh Gauteng và KwaZulu-Natal.
Chú thích ảnh
Các đối tượng cướp phá tại một trung tâm thương mại ở Vosloorus, Nam Phi ngày 14/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong thông báo gửi đến Chủ tịch Hội đồng quốc gia các tỉnh Nam Phi Amos Masondo, Tổng thống Ramaphosa cho biết sẽ giữ lại 10.000 binh sĩ trong số 25.000 quân từ Lực lượng Phòng vệ quốc gia Nam Phi (SANDF) được triển khai trước đó để hỗ trợ việc phòng chống tội phạm, giữ gìn luật pháp và trật tự trong nước, ít nhất là cho đến ngày 13/9. Dự kiến kế hoạch kéo dài việc triển khai quân đội sẽ tiêu tốn thêm gần 255 triệu Rand (khoảng 17,1 triệu USD) vào con số 615 triệu Rand trong kế hoạch ban đầu.

Ngày 12/7 vừa qua, Chính phủ Nam Phi đã phải triển khai 25.000 binh sĩ từ SANDF để hỗ trợ cảnh sát sau khi tình hình bất ổn lan rộng sau sự kiện cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bị bắt. Các cuộc biểu tình phản đối việc bắt giữ ông Zuma đã trở nên bạo lực, dẫn đến thiệt hại về người, gây tắc nghẽn hệ thống hạ tầng quan trọng của đất nước và thiệt hại về tài sản và phương tiện. Ông Zuma đang thụ án 15 tháng tù vì tội coi thường tòa án kể từ tháng 7 trước khi nhập viện bên ngoài nhà tù để theo dõi y tế và tiến hành phẫu thuật.

Trong một diễn biến có liên quan đến SANDF, Nam Phi đã triển khai 1.495 binh sĩ đến nước láng giềng Mozambique cùng góp phần với một lực lượng quân sự của toàn khu vực để hỗ trợ Mozambique chống lại các cuộc nổi dậy khủng bố ở tỉnh Cabo Delgado thuộc miền Bắc đất nước. Việc triển khai quân đội Nam Phi tới Mozambique kéo dài từ ngày 15/7 đến ngày 15/10 và tiêu tốn hơn 984 triệu Rand.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.