Nam Phi đứng trong nhóm 5 nước sử dụng rượu nhiều nhất thế giới

Nam Phi nằm trong số 5 nước tiêu thụ rượu nhiều nhất thế giới, bất chấp việc có đến 2/3 số người dân ở độ tuổi trưởng thành tại nước này đang thực hiện chế độ kiêng sử dụng đồ uống có cồn. 

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy 31% số người từ 15 tuổi trở lên tại Nam Phi thường xuyên sử dụng rượu, trong khi 69% còn lại đang thực hiện chế độ kiêng đồ uống chứa cồn ít nhất trong 12 tháng qua.

Tuy chỉ chiếm khoảng 1/3 số người trưởng thành, nhưng những người thường xuyên uống rượu tại Nam Phi thuộc diện "tửu lượng cao" khi mỗi cá nhân tiêu thụ trung bình 29 lít rượu/năm, đứng thứ 5 trên thế giới chỉ sau Tunisia (33,4 lít/năm), Quần đảo Cook (32,9 lít/năm), Eswatini (32,7 lít/năm) và Namibia (31,3 lít/năm).

Đáng báo động hơn, những người thường xuyên sử dụng rượu tại Nam Phi uống tới hơn nửa lít rượu, bia cho mỗi lần uống và trung bình mỗi người sử dụng rượu không dưới 2 lần trong 1 tháng. Nếu tính trên tổng dân số khoảng 54 triệu người, mỗi người dân Nam Phi, bao gồm cả trẻ em và người già, mỗi năm tiêu thụ khoảng 9,3 lít rượu, cũng đứng trong nhóm đầu thế giới.

Theo một nghiên cứu của tạp chí Y khoa doanh tiếng BMC Medicine có trụ sở tại Anh, mỗi ngày có khoảng 170 người tại Nam Phi chết vì các nguyên nhân liên quan đến lạm dụng bia rượu, gấp đôi so với con số trung bình tại các quốc gia trong khu vực miền Nam châu Phi. Đặc biệt, 60% trong số này thuộc tầng lớp có thu nhập thấp và chỉ 15% là thuộc tầng lớp giàu có.

WHO cảnh báo rượu, bia có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, phình động mạch chủ, bệnh đường miệng, xơ gan, viêm gan, viêm tụy cấp và mãn tính. Bên cạnh đó, việc lạm dụng đồ uống có cồn còn gây ra hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội như tai nạn giao thông, bạo lực.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.