Nam Phi dùng thiên địch tiêu diệt lục bình

Đập Hartbeespoort tại tỉnh North West (Nam Phi) từng là nơi người dân lui tới để ngắm cảnh đẹp và chơi các môn thể thao nước. Nhưng hiện nay, nơi này bị lục bình chiếm đóng gần kín mặt nước.
Chú thích ảnh
Thuyền mắc kẹt trên đập Hartbeespoort do lục bình vây kín. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết tình trạng này xuất phát từ ô nhiễm bởi chất hóa học công nghiệp, nước thải, kim loại và rác từ Johannesburg và Pretoria đổ về các con sông.

Các thành phần trong chất gây ô nhiễm đóng vai trò như phân bón dành cho lục bình. Sự sinh sôi mạnh mẽ của chúng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân địa phương.

Ông Dion Mostert (53 tuổi) đứng trước nguy cơ phải cho 25 nhân viên tại công ty du thuyền nghỉ việc do công việc “đóng băng” bởi lục bình chiếm dụng mặt nước. Ông nói: “Những con thuyền không thể di chuyển. Chúng đã ảnh hưởng đến du lịch tại thị trấn của chúng tôi, đến ngành nghề du lịch”. Ông đã cân nhắc sử dụng thuốc diệt cỏ nhưng thừa nhận nó chỉ là giải pháp tạm thời.

Các nhà khoa học và người dân địa phương đã tìm được phương pháp độc đáo để xử lý đám lục bình đó là sử dụng loài bọ chuyên ăn lục bình có tên Megamelus scutellaris. Loài côn trùng nhỏ bé này là kẻ thù tự nhiên đối với lục bình, chúng đều có chung nguồn gốc từ lưu vực Amazon tại Nam Mỹ.

Megamelus scutellaris tiêu hủy lục bình bằng cách tấn công các tế bào chuyển chất dinh dưỡng sản sinh trong quá trình quang hợp của lá cây.

Chú thích ảnh
Công nhân dọn lục bình tại khu bảo tồn đất ngập nước Grootvaly Blesbokspruit tại phía Đông Johannesburg. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lục bình "xâm chiếm" đập Hartbeespoort. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Công nhân vớt lục bình tại Grootvaly Blesbokspruit. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Lục bình phát triển mạnh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Ảnh: Reuters

Nhà sinh vật học Patrick Ganda (41 tuổi) nuôi rất nhiều con bọ này tại khu bảo tồn đất ngập nước Grootvaly Blesbokspruit ở Đông Nam Hartbeespoort. Trước đây, địa điểm này thu hút nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng hàng trăm loại chim. Tuy nhiên, hiện nay số lượng chim trở nên thưa thớt, chỉ còn lại 2-3 loài do chúng không thể tìm được thức ăn dưới lớp lục bình dày đặc.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng mặc dù loài côn trùng đã góp phần thành công trong kiểm soát tình hình nhưng cần làm thêm nhiều việc để xử lý gốc rễ vấn đề, đó là cần có quy định nghiêm ngặt đối với quản lý nước thải. Giáo sư Julie Coetzee tại Trung tâm kiểm soát sinh vật học tại Đại học Rhodes (Nam Phi) nhận định: “Tại Nam Phi, chúng ta phải đối mặt với nước ô nhiễm khá nặng”. Nhà khoa học Kelby English cũng tại Đại học Rhodes nói: “Chúng ta đang mới chỉ điều trị triệu chứng của một vấn đề lớn hơn nhiều”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.