Nam Phi đứng đầu thế giới về tiếp nhận người tỵ nạn

Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã đánh giá cao nỗ lực của Nam Phi trong hoạt động cứu trợ người tỵ nạn và công nhận nước này là quốc gia tiếp nhận người tỵ nạn nhiều nhất thế giới.

Nhân Ngày tỵ nạn thế giới 2012, Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã đánh giá cao nỗ lực của Nam Phi trong hoạt động cứu trợ người tỵ nạn và công nhận nước này là quốc gia tiếp nhận người tỵ nạn nhiều nhất thế giới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày tỵ nạn thế giới, được tổ chức vào ngày 20/6 tại Soweto ngoại ô thành phố Johannesburg, người phát ngôn UNHCR Tina Ghelli công nhận Nam Phi là nước có quy định luật pháp tốt đẹp nhất đối với người tỵ nạn đồng thời cam kết hỗ trợ Nam Phi giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai hoạt động trên.

 
Nam Phi đứng đầu thế giới về tiếp nhận người tỵ nạn ảnh 1

Người tị nạn Apganixtan tại trung tâm đăng ký tị nạn của Liên hợp quốc ở Peshawar (Pakixtan) ngày 19/6 trước khi trở về nước. Ảnh: AFP/TTXVN

 Theo thống kê của UNHCR, năm 2011, Nam Phi đã tiếp nhận 107.000 người trong số 800.000 người tỵ nạn. Luật pháp nước này cho phép người tỵ nạn quyền tự do đi lại, quyền làm việc và tiếp cận dịch vụ.

Tuy nhiên, theo bà Fatima Chohan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nam Phi, số người tỵ nạn quá cao và những người lạm dụng quy chế tỵ nạn của Nam Phi đang gây quá tải cho quốc gia này cũng như tạo ra nhiều thách thức đối với Nam Phi trên con đường xây dựng xã hội dân chủ.

Ngày 4/12/2000, Đại hội đồng LHQ đã quyết định ngày 20/6 hàng năm là Ngày tỵ nạn thế giới, bắt đầu thực hiện từ năm 2001.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.