Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình

Hôm nay, 15/12, Nam Phi đã cử hành trọng thể Lễ an táng theo nghi thức Nhà nước cho cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.
Ngày 15/12, Nam Phi đã cử hành trọng thể Lễ an táng theo nghi thức Nhà nước đối với cố Tổng thống Nelson Mandela tại quê nhà của ông ở làng Qunu, tỉnh Đông Cape. Lễ an táng ông Mandela được cử hành theo nghi lễ quân đội và bắt đầu bằng bài thánh ca "Lizalis' idinga lakho" (Thực hiện cam kết) của người Bantu. Có khoảng 4.500 quan khách, trong đó có các quan chức cấp cao của Nam Phi, cựu quân nhân và nhà ngoại giao nước ngoài, đã tham dự. 
Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 1

Gia đình, các nhà lãnh đạo Nam Phi và khách quốc tế dự lễ quốc tang cựu Tổng thống Mandela. Ảnh: Skynews

Phát biểu tại lễ an táng, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nói:" Ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc một hành trình phi thường của một con người vĩ đại. Đây là sự kết thúc của một người đàn ông đã chiến đấu vì tự do và hòa bình trên thế giới, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân Nam Phi trong suốt 95 năm qua". Thay mặt nhân dân Nam Phi, Tổng thống Zuma tri ân những cống hiến vì đất nước của "người cha dân tộc", khẳng định Nam Phi sẽ kế thừa di sản của cố Tổng thống Mandela.  Lễ an táng cố Tổng thống Mandela diễn ra 10 ngày sau khi Chính phủ Nam Phi ngày 5/12 tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ vị anh hùng của dân tộc. Cựu Tổng thống Nelson Mandela, biểu tượng của cuộc chiến chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và là một trong những chính khách xuất chúng của thế kỷ 20, đã qua đời ở tuổi 95, vào lúc 20h50 phút tối 5/12 theo giờ địa phương.
Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 2

95 ngọn nến, mỗi ngọn tượng trưng cho một năm trong cuộc đời vĩ đại của Nelson Mandela.

Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 3

Loạt đại bác vang lên tiễn biệt ông.

Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 4

Thái tử Anh quốc, Charles tham dự lễ quốc tang tại Qunu.

Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 5

Linh cữu Nelson Mandela được đưa vào khu lều bạt lớn, nơi diễn ra buổi lễ.

Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 6

Bà Graca Machel, vợ góa cựu Tổng thống Nam Phi.

Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 7

Oprah Winfrey và chồng Stedman Graham cùng doanh nhân người Anh Richard Branson tham dự lễ tang.

Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 8

Đoàn rước linh cữu.

Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 9
Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 10

Thi hài Nelson Mandela được an táng trên quả đồi nhỏ yên bình ở ngôi làng quê hương, theo đúng nguyện vọng của ông.

Nam Phi chôn cất Nelson Mandela trong tim mình ảnh 11

Người dân địa phương nhảy múa khi đoàn xe rước linh cữu Nelson Mandela đi qua.

T.H (Chùm ảnh D.M)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.