Năm người bị bắt làm con tin tại thành phố Le Havre, Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, 1 đối tượng nam giới trang bị 1 khẩu súng ngắn đã bắt 5 người làm con tin vào chiều muộn 6/8 (giờ địa phương) tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố cảng Le Havre, miền Bắc nước Pháp. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát Pháp tập trung bên ngoài một ngân hàng trong một tình huống bắt con tin ở thành phố cảng Le Havre, tây bắc nước Pháp, ngày 6/8/2020. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin cảnh sát, kẻ bắt con tin hành động một mình và cố thủ trong chi nhánh ngân hàng BRED. Cảnh sát ngay lập tức triển khai lực lượng bao vây hiện trường sau khi nhận thông tin về vụ việc.

Theo truyền thông Pháp, kẻ bắt con tin - 34 tuổi - đã đưa ra hai yêu sách : trả tự do cho những trẻ em Palestine bị giam cầm bất hợp pháp ở Israel và người dân Palestine dưới 40 tuổi được phép vào quảng trường nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Jerusalem. Đối tượng này cũng yêu cầu các nhà đàm phán mở đường cho việc liên lạc với các kênh truyền thông và mạng xã hội. Một nguồn tin khác cho biết kẻ bắt con tin bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng thể lưỡng cực.

Đến tối cùng ngày, đối tượng đã thả 3 trong số 6 con tin, trước khi thả lần lượt từng con tin và ra đầu hàng vào khoảng 23h (giờ địa phương), sau hơn 6 giờ cố thủ. Theo nguồn tin cảnh sát, không con tin nào bị thương và đối tượng không nổ súng.

Vũ Mai Linh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.