Năm loại vũ khí của Nga khiến Mỹ dè chừng

Một nhà báo là chuyên viên về các vấn đề quân sự, cho rằng Nga đang phát triển trang thiết bị quân sự trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng với Phương Tây và Mỹ không nên đánh giá thấp một số vũ khí thông thường nhưng đầy uy lực mà quân đội Nga sở hữu và có thể bán cho nước khác.
Trong bài viết trên tờ "The National Interest", nhà báo Dave Majumdar, chuyên viên về các vấn đề quân sự, cho rằng Nga đang phát triển trang thiết bị quân sự trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng với Phương Tây và Mỹ không nên đánh giá thấp một số vũ khí thông thường nhưng đầy uy lực mà quân đội Nga sở hữu và có thể bán cho những quốc gia khác.
Năm loại vũ khí của Nga khiến Mỹ dè chừng ảnh 1

Một chiếc Su-35. Ảnh: wikipedia

Vị trí hàng đầu là máy bay tiêm kích đa năng Su-35 (theo phân loại của NATO là Flanker-E +) do tập đoàn Sukhoi sản xuất. Một trong những ưu điểm chính của máy bay này là sự kết hợp mở rộng khả năng đánh chặn tầm cao với vận tốc chớp nhoáng và động cơ độc đáo có sức kéo lớn. Những đặc điểm này trong tổng hòa kết cấu với hệ thống điện tử tiên tiến nhất làm cho Su-35 trở thành đối thủ cực kỳ nguy hiểm trước các chiến đấu cơ của Mỹ.Xếp thứ 2 trong danh sách là tàu ngầm phi hạt nhân Amur, nổi bật về thiết kế thân tàu đặc biệt đảm bảo độ ồn tối thiểu và trang bị hệ thống vũ khí mạnh. Vị trí thứ 3 là xe tăng T-90, là mẫu hiện đại hóa từ xe tăng Liên Xô T-72 lừng danh. Xe tăng T-90 có những hệ thống điều khiển hỏa lực, phương tiện quan sát, thông tin liên lạc và điều hướng tiên tiến kết hợp với hệ thống bảo vệ hữu hiệu.Đứng thứ 4 là tên lửa chống hạm P-800 Oniks. Ban đầu, tên lửa được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trên đất liền mà phạm vi sát thương lại tăng thêm nhiều lần. Thứ vũ khí đáng sợ thứ 5 của Nga là ngư lôi "53-65", được chế tạo từ thời Liên Xô. Loại ngư lôi chống hạm này có thể hết sức nguy hiểm đối với các tàu của hải quân Mỹ và cho tới nay Mỹ vẫn chưa thể thử nghiệm được phương tiện nào để bảo vệ.TN (Theo Đài tiếng nói nước Nga)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.