Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ tạo sự phát triển đột phá cho du lịch Bình Thuận

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” sẽ diễn ra tối 25/3 tại NovaWorld Phan Thiet (xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Chú thích ảnh
Tour trượt cát tại Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Năm Du lịch quốc gia 2023 đã được đầu tư, tập trung quảng bá du lịch xanh, bền vững, góp phần tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt góp phần tạo cú hích mạnh mẽ để du lịch Bình Thuận “cất cánh” trong giai đoạn mới.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 do Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và tác giả Hoàng Công Cường viết kịch bản, có thời lượng khoảng 85 phút, với kết cấu 3 chương: “Nơi hội tụ của đất và trời”; “Hành trình xanh”; “Hội tụ xanh - Bình Thuận điểm đến của tình hữu nghị”. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của khoảng 600 nghệ sỹ, diễn viên. 

Phần mở màn “Nơi hội tụ của đất và trời” với các tiết mục múa giới thiệu tổng quan về vùng đất Bình Thuận với bề dày lịch sử và văn hóa đa màu sắc. Cùng với đó là phần trình diễn âm nhạc đương đại, nhạc cụ truyền thống giới thiệu về đảo Phú Quý, Dinh Thầy Thím, Trường Dục Thanh nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học; biển xanh, cát trắng, nắng vàng riêng có của vùng đất Bình Thuận... 

Chương 2 “Hành trình xanh” gợi mở về hướng phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc của tỉnh Bình Thuận. Phần này sẽ có các tiết mục như “Khúc ca ngày mùa” (diễn tả nét đặc trưng nông nghiệp); “Những bàn tay tài hoa” (tôn vinh nghề gốm và dệt truyền thống); “Gánh ngọc” (khắc họa cuộc sống trên đồng muối, bến cá); “Âm vang biển cả” (ngợi ca nghề biển) và “Đón bình minh” (hành trình phát triển mới của du lịch Bình Thuận).

Chương 3 “Hội tụ xanh - Bình Thuận điểm đến của tình hữu nghị” là điểm nhấn của lễ khai mạc. Phần này gồm 9 tiết mục với nhiều loại hình nghệ thuật hấp dẫn như ca, múa đại cảnh, múa đương đại, múa tạo hình, phong cách Carnival, trống hội... với sự tham gia của 300 diễn viên, nghệ sỹ, ca sỹ. Kết thúc chương trình là liên khúc “Việt Nam diệu kỳ - Ngàn ước mơ Việt Nam” thể hiện khát vọng vươn tầm của ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Theo Tổng cục Du lịch: Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia và quốc tế. Đây cũng là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam; cơ hội thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.

Chú thích ảnh
Biển Mũi Né luôn thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng và chơi các môn thể thao trên biển. Ảnh minh họa: Hồng Hiếu/TTXVN

Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” gồm hơn 200 sự kiện, hoạt động. Trong đó, có 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn có quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế. Cùng với đó là hơn 160 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố tổ chức.

Với 192 km chiều dài bờ biển, Bình Thuận có nhiều đảo, cù lao, vũng, vịnh, bãi biển với những bãi cát trắng, nước trong xanh, tạo nên nhiều điểm du ngoạn nổi tiếng. Bình Thuận có nhiều tài nguyên du lịch nhân văn với nhiều di tích lịch sử - văn hóa và lễ hội truyền thống..., tạo thuận lợi cho ngành du lịch tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng hấp dẫn. Hiện nay, Bình Thuận có gần 900 cơ sở lưu trú với trên 17.000 phòng, trong đó có 45 khách sạn, resort từ 3 đến 5 sao với gần 5.000 phòng; 13 đơn vị lữ hành, trong đó có 8 lữ hành quốc tế. 

Năm 2019, Bình Thuận đón trên 6,4 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 15.200 tỷ đồng; đóng góp vào GRDP của tỉnh ước đạt từ 10% - 12%. Năm 2022, Bình Thuận ước đón trên 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 12.800 tỷ đồng. Đặt mục tiêu thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2023, tỉnh kỳ vọng xây dựng hình ảnh du lịch Bình Thuận “Điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn”.

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.