Nam Định: Tiền hỗ trợ thuê nhà đã đến tay người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định cho biết, các huyện, thành phố đã hoàn thành giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Lưu Quang Tuyển, đến ngày 29/8, toàn bộ số lao động có hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đúng quy định đã được UBND các huyện, thành phố giải ngân. Toàn tỉnh có trên 4.310 lượt lao động của 55 doanh nghiệp được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Đây là những lao động làm việc trong các khu công nghiệp của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà, phải thuê nhà trọ.

Lý giải về nguyên nhân của việc tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động thời gian đầu còn chậm, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cho hay, ngay sau khi Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 2 văn bản để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố Nam Định tập trung thực hiện tốt việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. UBND tỉnh sớm công bố danh mục thủ tục hành chính về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các nội dung chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ chức Công đoàn các cấp cùng với doanh nghiệp rà soát, lập danh sách tổng hợp số lượng lao động và dự kiến kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà.

Toàn bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động đã được UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết trong một ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ (sớm hơn một ngày so với quy định) và đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, do vướng một số quy định về thủ tục hành chính, các huyện, thành phố chưa thực hiện ngay việc giải ngân tiền hỗ trợ.

Để đảm bảo tiến độ và kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, các huyện, thành phố đã vận dụng linh hoạt bằng cách tạm ứng kinh phí địa phương để hỗ trợ trước cho người lao động.

Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, Phòng Hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Ramatex Nam Định (chuyên sản xuất vải, quần áo) ở Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản thông tin, trong số 1.500 lao động của công ty, có hơn 10 lao động ở các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thái Bình thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hiện nay, giá thuê nhà một số khu vực ở gần Khu công nghiệp Bảo Minh ở mức từ 1,8 - 2 triệu đồng/phòng/tháng. Để tiết kiệm chi phí, công nhân thường ở ghép từ 2 - 3 người/phòng. Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của người lao động.

Việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động không những góp phần giảm bớt khó khăn cho người lao động mà còn kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn để lao động yên tâm làm việc, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.