Nam Định khuyến khích đầu tư cụm, điểm công nghiệp

“Đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển”..., là những nội dung được đưa ra tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Định với đại diện 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Nam Định kiến nghị, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cần xem xét đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho các đơn vị đầu tư sản xuất, kinh doanh đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh cần quan tâm nâng cấp, nâng cao công suất trạm xử lý nước thải tập trung tại một số khu công nghiệp trên địa bàn, tránh tình trạng quá tải, không những chưa đáp ứng được nhu cầu xả thải do mở rộng sản xuất mà còn hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Nam Định khuyến khích đầu tư cụm, điểm công nghiệp ảnh 1

Cơ sở nhuộm của Nhà máy Dệt Nam Định được di dời ra Khu công nghiệp Hòa Xá để tiến hành quy trình xử lý nước thải tập trung. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Để mở đường cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đồng thời thu hút đầu tư, xây dựng nền sản xuất công nghiệp lớn, ứng dụng công nghệ cao, đại diện các doanh nghiệp cho rằng, Nam Định phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, thuê đất, nhất là có thêm cơ chế ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn… Theo ông Lương Xuân Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Sinh Thái Nam Định, đầu tư vào nông nghiệp rủi ro cao. Vì vậy, cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương cần nghiên cứu có cơ chế ưu đãi, điều chỉnh các quy định đối với lĩnh vực này cho phù hợp thì mới thu hút được doanh nghiệp đầu tư. Ông Lâm ví dụ, nếu áp dụng quy định của Nhà nước về giá thuê đất phát triển công nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp thì sẽ không có lãi. Sản xuất nông nghiệp cần diện tích đất lớn nhưng nếu bị giới hạn diện tích thuê đất, phải thuê lại của dân mà các hộ chỉ cho thuê thời gian từ 3 - 5 năm sẽ không đáp ứng được yêu cầu, vì khi đầu tư công nghệ cao vào sản xuất thì cần thời gian dài mới có thể thu hồi vốn và có lãi. Hơn nữa, chu kỳ của cây lâu năm có thể từ 10 - 30 năm nhưng chỉ thuê đất được vài năm thì không ai dám làm… Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị khẳng định: Nam Định xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nền công vụ hiện đại. Tỉnh xác định rõ, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, thời gian tới, tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các thủ tục về đất đai, thuế, hải quan… hướng đến chính quyền phục vụ. Giai đoạn 2016 - 2020, Nam Định ưu tiên phát triển vùng kinh tế biển, vùng sản xuất nông nghiệp, trung tâm công nghiệp, dịch vụ thành phố Nam Định và phát triển đô thị có trọng điểm. Tỉnh hướng tới các nhà đầu tư có công nghệ cao, thân thiện với môi trường; chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, tạo điều kiện để công nghiệp nhỏ và vừa dịch chuyển về vùng nông thôn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Nam Định đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 45 dự án đầu tư trong nước và 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký trên 628 tỷ đồng và hơn 160 triệu USD...
Vũ Văn Đạt

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.