Nam Định: Khởi công tuyến đường nối các vùng kinh tế

Ngày 24/12, tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, UBND Nam Định khởi công xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. Đây là tuyến đường kết nối phát triển các vùng kinh tế trong tỉnh.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Nam Định và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định Đinh Văn Phương (đại diện chủ đầu tư) cho biết, dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển nằm trong quy hoạch mạng lưới đường giao thông của tỉnh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050; kết nối trực tiếp với tuyến đường trục phía Nam thành phố Nam Định và cầu sông Đào đi vào trung tâm thành phố Nam Định.

Dự án có chiều dài toàn tuyến gần 25 km, tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, quy mô đường cấp I đồng bằng (định hướng cao tốc sau năm 2030), vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 39 m, mặt đường 8 làn xe, đi qua 18 xã, thị trấn thuộc 5 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu và Giao Thủy.

Điểm đầu dự án từ Quốc lộ 21B (Km111+580), thuộc địa phận huyện Nam Trực; điểm cuối dự án khớp nối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định tại nút giao với Quốc lộ 37B (Km51+500), thuộc địa phận huyện Giao Thủy. Thời gian hoàn thành dự án trong 48 tháng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị phát biểu tại lễ khởi công. 

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhấn mạnh, tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nối thành phố Nam Định - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh với các huyện phía Nam; giảm tải lưu lượng phương tiện cho tuyến Quốc lộ 21 hiện nay, tránh ùn tắc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển sẽ kết nối hệ thống giao thông huyết mạch của tỉnh gồm các Quốc lộ 21, 21B, 37B, tuyến đường bộ ven biển và nhiều tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh như: Tỉnh lộ 485B, 487, 487B, 488B, 489C và tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình (đang nghiên cứu chuẩn bị đầu tư).

Đáng lưu ý, tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển sẽ mở ra không gian phát triển mới về đô thị, dịch vụ, công nghiệp, du lịch; rút ngắn quãng đường di chuyển từ các huyện về thành phố Nam Định và ngược lại; tiết kiệm thời gian, chi phí lưu thông; tạo động lực thu hút đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ và Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh Nam Định; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính kết nối, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công huy động máy móc, phương tiện thi công dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. 

Để đảm báo tiến độ, chất lượng dự án, ông Phạm Đình Nghị yêu cầu các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu và Giao Thủy tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu lợi ích của dự án đem lại, qua đó nhân dân ủng hộ, đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án.

Ngoài ra, đơn vị thi công huy động mọi nguồn lực như máy móc, vật tư, nhân lực, tài chính, công nghệ... có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng và an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các sở, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp, hỗ trợ để chủ đầu tư và đơn vị thi công, thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.