Nam Định: Đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong phòng, chống dịch

Chiều 27/8, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn tại các khu công nghiệp.
Chú thích ảnh
Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tỉnh Nam Định trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Nam Định Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Nam Định có 4 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gồm: Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh và Dệt may Rạng Đông với tổng số gần 160 doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, trên 4,53 vạn lao động; là khu vực có đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu; hoàn thiện thủ tục cho người lao động các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam... đi qua các chốt kiểm soát dịch vào địa bàn tỉnh làm việc...

Để thực hiện vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người lao động, đại diện các doanh nghiệp tại Nam Định đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế xem xét, sớm phân bổ và tổ chức tiêm vaccine cho người lao động tại các khu công nghiệp. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn phương án, biện pháp đối phó trong tình huống dịch bùng phát cũng như trường hợp doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc tổ chức hoạt động sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”... để các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án thực hiện.

Các địa phương, cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể, thống nhất những quy định, yêu cầu phòng, chống dịch đối với công dân đi qua chốt kiểm soát dịch, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động. Cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, tạo điều kiện cho người lao động được sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên do phòng Y tế của doanh nghiệp tự thực hiện để qua chốt kiểm soát dịch, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và lao động...

Chú thích ảnh
Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị UBND tỉnh Nam Định tháo gỡ. 

Giải đáp, trả lời những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài khẳng định: Tỉnh xác định doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế do vậy luôn ưu tiên đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Do đó, các lực lượng tỉnh Nam Định đã ban hành phương án, kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong mọi tình huống, cấp độ dịch tại các khu công nghiệp. Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 riêng, phù hợp với thực tế, trên tinh thần chủ động, không để chuỗi sản xuất đứt gãy trong mọi tình huống; đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định phòng dịch để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh.

Tỉnh đã phân bổ, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động ở một số bộ phận có nguy cơ lây nhiễm cao tại những doanh nghiệp lớn, có đông công nhân. Tuy vậy, do nguồn vaccine còn hạn chế nên việc phân bổ, tổ chức tiêm cho người lao động tại các doanh nghiệp chưa nhiều. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, thời gian tới, nếu được tiếp nhận thêm số lượng vaccine lớn hơn, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức cho người lao động tiêm phòng COVID-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.