Nam Định: Đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới 2023 - 2024

Năm học mới 2023 - 2024 đang đến gần. Thời điểm này, phụ huynh, học sinh cả nước đang tất bật chuẩn bị các vật dụng cần thiết làm hành trang cùng con đến trường.

Việc lựa chọn đúng, đủ bộ sách giáo khoa cho con là mối quan tâm của đa số phụ huynh Nam Định trong thời điểm này.

Chú thích ảnh
Phụ huynh chọn sách cho con tại Hiệu sách nhân dân thành phố Nam Định.

Là một trong hai đơn vị được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) lựa chọn và ủy quyền phát hành sách, các sản phẩm giáo dục trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định đã chú trọng khâu chuẩn bị, cung ứng sách đảm bảo chất lượng phụ vụ nhân dân trên địa bàn.

Ông Trần Quốc Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định cho biết, Công ty đã liên hệ với các cơ sở giáo dục, chuyển danh mục sách và làm việc trực tiếp với phụ huynh học sinh để khảo sát, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, cha mẹ học sinh mua đủ số lượng sách, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Năm nay, sau khi tỉnh Nam Định duyệt bộ sách khoa cho các khối lớp 4, 8 và 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Công ty nhanh chóng đặt hàng với nhà xuất bản đảm bảo cung ứng đủ sách cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Công ty đảm bảo cung cấp đủ ba bộ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt áp dụng cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều.

Để chuẩn bị đủ sách cho năm học 2023 - 2024, Công ty đã nhập về hơn 1,8 triệu bản sách, phân bổ cho học sinh tại các huyện. Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định cho biết thêm, năm nay, việc cung ứng sách khá thuận lợi. Toàn bộ sách đặt hàng đã được chuyển về. Công ty đã huy động toàn bộ nhân lực phân loại, vận chuyển sách giáo khoa về các huyện. Việc phân bổ sách dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 25/8. Bên cạnh đó, Công ty có dự phòng từ 5 - 10% lượng sách giáo khoa tại các đại lý nhằm phục vụ nhu cầu mua lẻ của học sinh.

Những ngày này, các cửa hàng sách và thiết bị trường học trên địa bàn thành phố Nam Định luôn tấp nập khách tới chọn mua các sản phẩm chuẩn bị cho năm học mới. Các nhà sách chuẩn bị nguồn sách phong phú, đa dạng, phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh.

Anh Phạm Duy Thành, Trưởng Phòng Kinh doanh, Hiệu sách nhân dân thành phố Nam Định cho biết, từ ngày 10/8 đến ngày 5/9 là cao điểm phụ huynh và học sinh mua sắm đồ dùng học tập. Nhà sách đã nhập đầy đủ sách giáo khoa, sách bài tập, sách bổ trợ của các khối lớp phục vụ nhu cầu của nhân dân với số lượng khoảng 10 nghìn bản. Năm học này là năm thứ 4 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà sách đã có kinh nghiệm trong việc cung ứng sách giáo khoa mới, đảm bảo người dân có thể mua cả bộ hoặc mua lẻ từng đầu sách.

Chị Trần Hồng Minh, người dân phường Cửa Bắc cho biết, trong quá trình các con học tập, cha mẹ vẫn tìm mua sách bổ trợ, các sách bài tập để các con luyện tập. Tuy nhiên vẫn có sách giả, sách lậu với những kiến thức chưa chuẩn, các bài tập không logic ảnh hưởng lớn đến nhận thức của các con, do đó phụ huynh còn nhiều lo ngại trước thị trường sách vở đầu năm học.

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định, các cơ quan chức năng chưa phát hiện tình trạng buôn bán sách giả, sách kém chất lượng. Để giúp người dân không mua phải sách giả, cơ quan chức năng của tỉnh khuyến cáo phụ huynh, học sinh nên tới các cửa hàng sách, thiết bị trường học uy tín. Khi chọn sách, người dân nên chú ý đến chất lượng mực in, hình ảnh trực quan. Đặc biệt, sách do các nhà xuất bản uy tín phát hành luôn có QR code, điều này giúp phụ huynh, học sinh và giáo viên có thể trực tiếp kiểm tra các thông tin, giá thành của sách để đảm bảo không mua phải sách giả, sách kém chất lượng.

Bài và ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.