Nam Định, Đắk Lắk siết chặt phòng, chống dịch COVID-19 do có nhiều ca nhiễm mới

Chiều 21/10, Sở Y tế Nam Định cho biết, tỉnh ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, có 10 ca tại ổ dịch ở huyện Ý Yên, 2 ca còn lại ở xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường (là người lao động trở về tử TP Hồ Chí Minh).
Chú thích ảnh
Người dân thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch chưa rõ nguồn lây ở huyện Ý Yên, ngày 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ban hành công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện này.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân huyện Ý Yên tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm sớm kiểm soát, dập dịch. 

Huyện Ý Yên cần căn cứ diễn biến của dịch bệnh để đưa ra các biện pháp linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chống dịch; thần tốc truy vết, xét nghiệm phát hiện sớm F0; thiết lập vùng, khu vực cách ly y tế phù hợp trên tinh thần gia đình cách ly với gia đình, người dân ở tại nhà “ai ở đâu ở đó".

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, UBND tỉnh Nam Định, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế từ 12 giờ ngày 20/10 đối với toàn bộ xã Yên Hồng (huyện Ý Yên), với hơn 1.900 hộ dân gồm hơn 6.360 nhân khẩu.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến trưa 21/10, ổ dịch tại huyện Ý Yên có 34 ca nhiễm.

Trước đó, chiều 20/10, Nam Định xác định mức độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh và huyện Ý Yên thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Xã Yên Phong và thị trấn Lâm (huyện Ý Yên) thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình); xã Yên Hồng - “tâm dịch” của huyện Ý Yên thuộc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao). 

* Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ 16 giờ ngày 20/10 đến 16 giờ ngày 21/10 tỉnh Đắk Lắk có thêm 92 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại đường Ama Khê, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cụ thể, huyện Krông Búk ghi nhận 67 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong một xã. 

Thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 20/10 đến chiều 21/10 ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Tân Lập,  

Như vậy, tính đến chiều 21/10, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 2.756 trường hợp mắc COVID-19; có 1.782 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và 22 trường hợp tử vong. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại huyện Krông Búk và thành phố Buôn Ma Thuột, cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc khoanh vùng điều tra dịch tễ, truy vết nhanh và xét nghiệm trên diện rộng tại hai địa phương này.

Vũ Văn Đạt - Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.