Nam Định công bố hết dịch cúm gia cầm A/H5N1

Ngày 31/3, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định Ninh Văn Hiểu cho biết, hiện tất cả các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn tỉnh đã qua 21 ngày, không phát sinh gia cầm ốm, chết do bệnh cúm gia cầm, nên tỉnh đã công bố hết dịch cúm gia cầm A/H5N1.
Nam Định công bố hết dịch cúm gia cầm A/H5N1 ảnh 1

Kiểm tra công tác phòng dịch cúm A/H5N1 tại một hộ dân ở xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Theo nhận định tình hình dịch của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định, do thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, các hộ chăn nuôi còn có tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia cầm còn nhiều khó khăn nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, tái phát ổ dịch.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, phát hiện, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và phát triển chăn nuôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan yêu cầu, các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa từ bên ngoài, thông qua công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm.

Ngành thú y tổ chức tốt việc lấy mẫu, giám sát, chủ động phát hiện sớm mầm bệnh; đồng thời làm tốt việc giám sát cộng đồng để khi phát hiện gia cầm ốm, chết bất thường người dân chủ động báo ngay cho trưởng thôn, cán bộ thú y để xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Phùng Hoan đề nghị các địa phương trong tỉnh thực hiện hiệu quả Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tập trung vào khu vực bãi rác, chợ buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức lại ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn, đảm bảo môi trường và quản lý chất lượng theo chuỗi có giá trị gia tăng cao, bền vững...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra tại 2 hộ chăn nuôi ở xã Minh Tâm, huyện Vụ Bản và 6 hộ chăn nuôi ở các xã Trực Nội (1 hộ), Trực Thuận (5 hộ), huyện Trực Ninh. Tổng số gia cầm phải tiêu hủy lên tới gần 9.200 con, chủ yếu là vịt.

 
Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.