Năm 'điểm nóng' trên thị trường hàng hóa toàn cầu

Nhu cầu của thế giới đối với ngô của Mỹ đang tăng lên. Sản lượng đồng của Chile, nhà cung cấp hàng đầu thế giới, đang phục hồi sau nhiều năm sụt giảm. Và sự phát triển bùng nổ xe điện của Trung Quốc có nguy cơ làm giảm nhu cầu xăng dầu.

Dưới đây là năm "điểm nóng" trên thị trường hàng hóa toàn cầu khi bước vào tuần mới.

Ngô

Mỹ đang trên đà xuất khẩu lượng ngô lớn nhất kể từ năm 2021 trong niên vụ này, tiếp tục duy trì vị thế là nước xuất khẩu hàng đầu loại ngũ cốc được sản xuất nhiều nhất thế giới. Xuất khẩu của Mỹ sang tất cả các nước đã đạt mức 32,4 triệu tấn và đang trên đà vượt mức đã đạt được trong hai năm qua. Những nước mua nhiều nhất trong niên vụ này là Mexico và Nhật Bản, mặc dù ngô của Mỹ cũng đang được những người mua không xác định mua với tốc độ kỷ lục.

Dầu mỏ

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu của Công ty Aramco ở Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Các thị trường năng lượng đang chịu những tác động từ tuyên bố của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với tất cả các hàng hóa từ Canada và Mexico. Điều đó khiến ngành công nghiệp dầu mỏ của Canada nhấn mạnh lợi ích kinh tế của việc xuất khẩu cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ. Trong khi đó, Mexico cảnh báo kế hoạch của ông Trump sẽ làm mất việc làm của người Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng thuế quan sẽ khiến giá xăng cao hơn đối với người lái xe Mỹ. Theo dữ liệu của chính phủ, Canada và Mexico xuất khẩu tổng cộng 1,95 tỷ thùng dầu sang Mỹ vào năm 2023.

Đồng

Chile, nhà cung cấp đồng hàng đầu thế giới, đang trên đà phục hồi sản lượng sau nhiều năm sụt giảm, khi các công ty thúc đẩy những dự án trị giá hàng tỷ USD để giải quyết tình trạng chất lượng quặng đang suy giảm. Theo cơ quan thống kê của Chile, quốc gia Nam Mỹ này đã đạt sản lượng đồng lớn nhất trong năm nay vào tháng 10. Các mỏ bao gồm cả những mỏ do Codelco và BHP Group vận hành đã sản xuất ra 492.804 tấn trong tháng 10, tháng đạt năng suất cao nhất kể từ năm 2019.

Xe điện

Theo Hiệp hội Xe khách Trung Quốc, doanh số bán xe điện và xe hybrid ở nước này đã đạt đỉnh, chiếm hơn một nửa doanh số bán lẻ xe chở khách trong 4 tháng kể từ tháng 7/2024. Xu hướng này có thể làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu vận tải, điều sẽ có tác động lớn đến thị trường dầu mỏ. Quốc gia châu Á này chiếm gần 1/5 nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu.

Thép 

Các nhà máy thép của Trung Quốc đã sản xuất nhiều hơn bình thường vào đầu mùa thấp điểm, góp phần làm tăng giá quặng sắt. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc, sản lượng thép thô trung bình trên toàn quốc trong 20 ngày đầu tháng 11/2024 đạt mức cao nhất vào thời điểm đó trong năm kể từ năm 2020. Điều này đã khiến giá quặng sắt kỳ hạn tăng 3,4% trong tuần trước khi các nhà máy nhập thêm nguyên liệu thô dù cuộc khủng hoảng bất động sản tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.