Nắm bắt nguyện vọng của người dân Hà Nội để tuyên truyền hiệu quả

Chiều ngày 12/6, tại buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện đề án 01 "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao kết quả thực hiện đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thời gian qua.
Nắm bắt nguyện vọng của người dân Hà Nội để tuyên truyền hiệu quả ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng báo cáo viên có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn và sự chủ động trong công tác tuyên truyền của các đơn vị phối hợp đã góp phần đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thành phố đến cơ sở, giúp cho các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm bắt tình hình phát triển của đất nước, thành phố nói chung, địa phương nói riêng và nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho thấy, tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, ngày 8/6/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch 41/KH-MTTQ-BTT về việc “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội” nhằm đánh giá thực trạng kết quả công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Sau khi triển khai kế hoạch,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội; thông tin kịp thời những nội dung về chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước đến với người dân.

Đặc biệt, công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội luôn được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quan tâm, theo dõi, chỉ đạo thực hiện trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở. Duy trì việc tổ chức giao ban dư luận xã hội 1 tháng/lần và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, phục vụ có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Đáng chú ý, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận các cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp thực hiện công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân về các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô, đặc biệt định hướng dư luận xã hội về các vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm và một số nội dung liên quan đến công tác mặt trận.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, việc đổi mới trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền chưa thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, một số nơi hình thức tổ chức tuyên truyền chưa phù hợp với đối tượng, chưa đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trước tình hình hiện nay. Việc cập nhật, cung cấp thông tin và chuyển tải thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện đến cộng đồng đôi lúc chưa kịp thời; hoạt động tuyên truyền miệng của cán bộ ở cấp xã chưa được thường xuyên, nhất là ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Do vậy, để nâng cao hiệu quả đổi mới trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở; củng cố và phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đồng thời tăng cường tổ chức việc thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân; quan tâm triển khai quy chế chế phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội; tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền cho mặt trận ở cơ sở; tổ chức vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử, Bản tin Dân chủ và Đoàn kết và các ấn phẩm tuyên truyền khác...
Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.