Năm 2025, Quảng Ninh phấn đấu thu hút 20 triệu lượt khách du lịch

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh thu hút ước đạt 19 triệu lượt khách du lịch, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 46.460 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2023.
Chú thích ảnh
Quảng Ninh đón lượng lớn du khách tham quan, tìm hiểu vẻ đẹp tự nhiên của Vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Đạt mục tiêu trên, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng không gian du lịch. Tỉnh ban hành Quy định các biện pháp quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; ban hành kế hoạch, triển khai đưa vào khai thác 67 sản phẩm du lịch mới trong năm 2024, trong đó tập trung phát triển sản phẩm du lịch gắn với các giá trị khác biệt của du lịch Quảng Ninh như, du lịch vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử...

Đến nay, tỉnh có 38/67 sản phẩm du lịch mới đã đưa vào khai thác: Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024, Tổ hợp vui chơi - giải trí ngọn Hải Đăng, Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồng, khách sạn Angsana Quan Lạn Hạ Long Bay (Vân Đồn), các dịch vụ du thuyền đẳng cấp và tour du lịch “Hành trình di sản”, du lịch biển đảo…

Quảng Ninh công nhận 21 hành trình du lịch mới trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Hiện tỉnh còn 29/67 sản phẩm đang hoàn thiện và dự kiến đưa vào khai thác trong tháng cuối năm 2024.

Quảng Ninh không ngừng phát triển, kết nối các hãng du lịch tàu biển đến với Hạ Long; kết nối, xây dựng chuyến bay từ Trung Quốc, Hàn Quốc tới Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.
Năm 2024, 10 thị trường khách quốc tế lớn đến Quảng Ninh vẫn duy trì ổn định, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pháp, Australia, Anh, Đức, Nhật. Đặc biệt, thị trường khách Ấn Độ có nhiều khởi sắc với đoàn tham quan của các tỷ phú, công ty đến từ Ấn Độ.

Năm 2025, Quảng Ninh tập trung khôi phục, phát triển du lịch bền vững với mục tiêu thu hút 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, tăng mức chi tiêu và doanh thu du lịch. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tận dụng tối đa cơ hội thị trường khách quốc tế và trong nước, xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh; đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của dịch vụ du lịch.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.