Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%

Chiều 2/12, Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bế mạc sau 1 ngày làm việc. 
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, Hội nghị đã nhất trí đánh giá năm 2023, với tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Thành phố đã vượt qua những khó khăn do hậu quả dịch COVID-19, các tác động khó lường, vượt ngoài dự báo của tình hình thế giới, những vướng mắc, tồn đọng nội tại, phức tạp kéo dài để vừa khắc phục những khuyết, nhược điểm, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần quan trọng cho hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố dự báo tăng trưởng khoảng 5,8% trong năm 2023, tuy chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng cũng rất đáng trân trọng khi nhìn lại quý I chỉ tăng 0,7%.

Chỉ ra những nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần tập trung đi sâu vào vấn đề xã hội với mục tiêu phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm để phục vụ, mọi suy nghĩ, quyết định và hành động đều đặt con người lên trên.

“Đề nghị các đồng chí hết sức nghiên cứu để chúng ta đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh để thực hiện đúng và tốt nhiệm vụ được giao mà không phải lo lắng nhiều, lo lắng vô cớ. Thành ủy chia sẻ với các đồng chí và cũng là Thành ủy chia sẻ với chính mình”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Hội nghị nhất trí đánh giá, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI trong bối cảnh dự báo tiếp tục bị ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi từ bên ngoài, những hạn chế bên trong cùng những thuận lợi, khó khăn, thách thức vốn có, đòi hỏi Thành phố phải tận dụng thời cơ tối đa, phát huy những cơ hội, đồng thời thích ứng linh hoạt với những biến động bất thường. 

Hội nghị đã thảo luận, cơ bản thống nhất với nội dung chủ đề năm 2024 là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội”. Thống nhất với các chỉ tiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó điều chỉnh mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 6,5 - 7% lên 7,5 - 8%. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, cần tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng và hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Luật và Nghị quyết của Quốc hội; khắc phục những hạn chế, yếu kém và tập trung tăng cường tính linh hoạt, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển và phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của Thành phố. 

Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm mà có những việc cấp bách mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đã đề ra, trong đó có công tác quy hoạch; thực hiện kích cầu tiêu dùng nội địa; tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giao mặt bằng, triển khai các dự án; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết những vướng mắc của thành phố, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 98; tăng cường liên kết vùng.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực chất và có hiệu quả các nghị quyết của Thành ủy về phát triển thành phố Thủ Đức và Nghị quyết phát triển huyện Cần Giờ gắn với Nghị quyết 98 của Quốc hội và tập trung đầu tư, xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Nghị quyết 26 của Thành ủy.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, trong năm 2024 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tăng cường giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là tính gương mẫu của người đứng đầu các cấp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, làm đúng và làm tốt việc phải làm trên từng cương vị được giao với tinh thần mạnh dạn làm những việc được làm trong phạm vi trách nhiệm của mình, miễn là làm đúng, làm tốt. 

Chú thích ảnh
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh Khóa XI. 

Đồng thời, tăng cường giám sát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm từ sớm, từ xa.

Thúc đẩy hơn nữa phong trào dân vận khéo, chú trọng công tác dân vận chính quyền, phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội chăm lo công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề trực tiếp có liên quan tới quyền, lợi, lợi ích hợp pháp của người dân.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.