Năm 2024, sẽ in khoảng 30.000 sách cho trẻ em vùng núi, vùng sâu vùng xa

Ngày 26/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn học năm 2024 và Lễ kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết: Trong năm 2024, Hội sẽ triển khai nhiều hoạt động cụ thể.
Chú thích ảnh
 Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 và Lễ kết nạp hội viên.

Trước mắt, Hội đang tập trung chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 diễn ra vào Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn tại Hoàng thành Thăng Long. Tiếp đó là trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, Giải Tác giả Trẻ năm 2023, Giải Nhà văn nữ ấn tượng năm 2023; tổng kết và trao giải "Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi" đợt 1 và phát động "Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi" đợt 2 đến tháng 8/2025. Trong quý I năm 2024, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ kiện toàn tổ chức Báo Văn nghệ, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Bảo tàng Văn học Việt Nam, Hãng phim Hội nhà văn.

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, Hội sẽ tiếp tục “Dự án sách miễn phí cho trẻ em miền núi và vùng sâu, vùng xa" khởi xướng từ năm 2021, dự kiến in và tổ chức tặng 30.000 (3 vạn) bản sách thiếu nhi cho trẻ em miền núi, vùng sâu vùng xa trong năm 2024. Đồng thời, Hội triển khai và tổ chức hội thảo tổng kết 50 năm văn học Việt Nam kể từ ngày đất nước thống nhất bằng nhiều hình thức xuất bản, hội thảo, in sách...; tiến hành dự án in 50 tác phẩm văn học xuất sắc trong 50 năm qua.

Trong năm 2024, Hội Nhà văn Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị văn học sông Mekong vào tháng 10/2024 tại Hà Nội với thành phần là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các Hội Nhà văn, nước thành viên trong tổ chức "Giải thưởng văn học sông Mekong" nhằm đánh giá hoạt động của tổ chức này sau 16 năm hoạt động và hoạch định chương trình cho giải thưởng này trong xu thế mới. Đồng thời, Hội Nhà văn Việt Nam cùng Hội nhà văn Trung Quốc tổ chức hội thảo văn học "Viết trước những thay đổi của thế giới"; đón đoàn nhà văn Cuba, Palestine, Hàn Quốc, Colombia... 

Đặc biệt, năm 2024, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ thực hiện dự án trợ giúp in sách cho các nhà văn Cuba. Dự kiến, bắt đầu từ năm 2024, Hội sẽ in mỗi năm 5 tác phẩm tiêu biểu của văn học Cuba do Hội Nhà văn Cuba tuyển chọn. Mỗi tác phẩm dự kiến in 2.000 bản và gửi tới Cuba bằng đường tàu biển.

Chú thích ảnh
Lễ kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, năm 2023, Hội đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động như: Tổ chức thành công Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 chủ đề "Nhịp điệu mới" tại di tích Hoàng Thành Thăng Long trong 3 ngày được dư luận trong nước và thế giới đánh giá cao. Hội tập trung chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi; tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà văn Ngô Tất Tố, 100 năm Ngày sinh nhà thơ Trần Hữu Thung, 110 năm Ngày sinh Nhà văn Trương Tửu...

Cũng trong năm 2023, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức 5 trại sáng tác văn học với các chủ đề chuyên môn chuyên biệt. Đó là Trại sáng tác văn học thiếu nhi ở Phú Yên; Trại sáng tác văn học đề tài nâng cao các tác phẩm văn học tại Đại Lải; Trại sáng tác cho các nhà văn và lý luận phê bình tại Đà Lạt; Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sáng tác văn học tại Bạc Liêu cho hội viên 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; Xét duyệt và lựa chọn 150 tác phẩm có chất lượng cao để đầu tư cho 150 nhà văn.

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức thành công Hội nghị các nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất tại Hải Phòng; trao tặng sách trong dự án sách miễn phí cho trẻ em vùng sâu vùng xa tại Thái Nguyên, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hà Tĩnh...; tổ chức chấm và xét giải thưởng văn học về đề tài thiếu nhi, tác giả trẻ, giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn, giải thưởng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xét kết nạp 66 hội viên mới…

Tin, ảnh: Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.