Năm 2024, dự báo có 10 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch nước ngoài

Hiệp hội Du lịch Việt Nam dự báo trong kế hoạch năm 2024, khách quốc tế vào Việt Nam có thể đạt trên 20 triệu lượt, khách nội địa đạt 110 triệu - 120 triệu lượt, người Việt Nam đi du lịch nước ngoài trên 10 triệu lượt.

Ông Vũ Quốc Trí, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Để đạt mục tiêu này, Hiệp hội sẽ phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các Sở quản lý du lịch phát triển du lịch inbound, chủ động nghiên cứu, tổ chức du lịch outbound, phát triển du lịch nội địa, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các Văn phòng đại diện du lịch các nước, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc nghiệp vụ cho đội ngũ lao động du lịch…

Chú thích ảnh
Hiệp hội Du lịch Việt Nam hợp tác với các Văn phòng đại diện của cơ quan du lịch, cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia tại Việt Nam.

Riêng với hoạt động khôi phục và phát triển du lịch outbound, Hiệp hội tăng cường kết nối các địa phương của Việt Nam với các cơ quan tổ đại diện của du lịch các nước ở Việt Nam, tổ chức Hội chợ VITM Hà Nội 2024, Hội chợ VITM Đà Nẵng 2024, Lễ hội Bánh mì, Liên chi hội Lữ hành (VISTA) triển khai thành lập các Câu lạc bộ lữ hành outbound đối với các thị trường outbound trọng điểm của Việt Nam…

Cụ thể hoá mục tiêu phát triển du lịch inbound (khách đến Việt Nam) và du lịch outbound, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức gặp mặt các Văn phòng đại diện của cơ quan du lịch, cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia tại Việt Nam bàn phương hướng hợp tác phát triển.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Trước tiên là sự hợp tác trao đổi thông giữa Hiệp hội và các Văn phòng đại diện du lịch các nước để nắm thông tin về số lượng lượt khách, cung cấp thông tin về sản phẩm du lịch, về các chính sách ưu đãi quốc gia với du khách để giúp khách Việt Nam lựa chọn điểm đến phù hợp, đồng thời đáp ứng yêu cầu của người Việt Nam đi du lịch nước ngoài”.

Ông Yoshida Kenji, Trưởng đại diện Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản(JNTO) tại Việt Nam cho biết: "Về lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2023, Nhật Bản đã đón 573.900 lượt khách Việt Nam, đạt 115,9% so với năm 2019, giai đoạn trước dịch COVID-19. Ở chiều ngược lại, số khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt khoảng 600.000 người. Con số này chưa bằng con số 950.000 lượt khách đạt được trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, thông qua rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản cũng như qua các món ăn Việt Nam do các nhà hàng cung cấp,… nhiều người Nhật đã biết đến sự hấp dẫn của Việt Nam và cân nhắc sẽ đến thăm Việt Nam trong một trong số những chuyến du lịch nước ngoài sắp tới".

“Trong kế hoạch xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2024, chúng tôi dự kiến thực hiện nhiều hoạt động, tham gia gian hàng tại các hội chợ, sự kiện du lịch như VITM, chúng tôi sẽ tổ chức chuyến du lịch khảo sát Famtrip dành cho công ty du lịch, các hoạt động phối kết hợp cùng công ty hàng không, truyền tải thông tin tới khách du lịch thông qua mạng xã hội,…”, ông Yoshida Kenji cho biết.

Còn ông Lee Kyung Taek, Phó trưởng đại diện Văn phòng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cho biết: “KTO tại Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ với VITA vào năm 2023 và thúc đẩy nhiều dự án hợp tác như Famtour cũng như trao đổi thông tin truyền thông du lịch giữa hai nước. Thông qua sự hỗ trợ từ mạng lưới VITA, chúng tôi đã kết nối với các đại lý du lịch mới, câu lạc bộ khác của VITA. Điều đó giúp chúng tôi quảng bá các sản phẩm du lịch Hàn Quốc và giới thiệu các địa điểm tham quan Hàn Quốc tới du khách Việt. Năm 2023, số lượng người Việt Nam đến thăm Hàn Quốc đạt hơn 420.000 lượt, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có lượng khách du lịch Hàn Quốc đứng thứ 5. Đồng thời, hơn 3,6 triệu người Hàn Quốc đến thăm Việt Nam, đứng top đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam”.

Qua buổi gặp mặt, các bên thống nhất tăng cường phối hợp đẩy mạnh việc trao đổi hợp tác. Các Văn phòng đại diện sẽ tham gia tích cực các hoạt động xúc tiến do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp, đẩy mạnh hợp tác để giúp du lịch Việt Nam nhanh chóng phục hồi và phát triển.

HL/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.