Năm 2022, Mexico có nhiều nhà báo bị sát hại nhất

Năm 2022 được ghi nhận là năm xảy ra nhiều vụ sát hại các nhà báo ở Mexico nhất, với 18 người đã bị sát hại tính từ đầu năm cho đến nay.
Chú thích ảnh
Người dân thắp nến bày tỏ sự thương xót đối với các nhà báo thiệt mạng tại Ciudad Juarez, Mexico ngày 14/2/2022. Ảnh: Reuters

Dẫn một báo cáo của tổ chức nhân quyền Article 19, hãng tin Reuters cho biết trong số 18 trường hợp tử vong, tổ chức này đã xác định được mối liên hệ tiềm ẩn giữa công việc và cái chết của 9 nạn nhân.

“Năm 2022 có thể là năm tồi tệ nhất trong thế kỷ qua đối với ngành báo chí”, Giám đốc khu vực của tổ chức Leopoldo Maldonado trả lời hãng tin Reuters.

Chỉ trong vòng 8 tháng, số vụ sát hại nhà báo trong năm nay đã nhiều hơn năm 2021 và 2020. Tổ chức Article 19 cho biết trong một nửa số vụ nhà báo thiệt mạng năm 2020 và năm 2021, nguyên nhân dẫn đến cái chết có liên quan đến nghề nghiệp của nạn nhân.

Tổ chức này cũng đã ghi nhận tổng cộng 331 vụ tấn công nhằm vào các nhà báo trong nửa đầu năm 2022, phần lớn các vụ liên quan đến hành động đe dọa và quấy rối. Một số nhà báo nhận được lời đe dọa, trong khi một số ít trường hợp cáo buộc xảy ra hành vi lạm dụng quyền lực.

Ngoài ra, Article 19 cho biết trong nửa đầu năm 2022, 4 nhà báo đã bị buộc phải thay đổi chỗ ở trong khi 2 nhà báo khác bị buộc phải sống lưu vong.

"Vai trò của các nhà chức trách trong bạo hành nhà báo phản ánh rõ ràng sự vi phạm nghĩa vụ của nhà nước trong việc bảo đảm quyền và sự liêm chính của các nhà báo và giới truyền thông", báo cáo kết luận.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã nhiều lần khẳng định chính phủ của ông không tấn công báo chí và cho rằng các vụ giết người gần đây là do các băng nhóm tội phạm.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".