Năm 2021 tăng cường chống thất thu, giảm nợ thuế

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, năm 2021 ngành Tài chính sẽ phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 3% so với dự toán Quốc hội giao.
Chú thích ảnh
Cân đối tốt thu - chi trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: BTC.

Dự toán tổng thu NSNN năm 2021 của ngành Tài chính được giao là 1.343.330 tỷ đồng. Tổng số chi NSNN là 1.687.000 tỷ đồng. Năm nay, Việt Nam vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa thể hồi phục, do vậy các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế vẫn được Bộ Tài chính tăng cường triển khai nhằm nuôi dưỡng nguồn thu.

Theo ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, dự toán thu NSNN năm 2021, Quốc hội giao cho cơ quan Thuế là 1.116.700 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, Tổng cục Thuế sẽ tập trung các giải pháp như: Mở rộng cơ sở thuế; tăng cường chất lượng thanh tra, kiểm tra; chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt giá tính thuế, chống chuyển giá.

Năm 2021, ngành Thuế sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế như: Chuyển giá, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn...“Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tổng hợp phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, thu nộp NSNN; đồng thời phân tích sâu các rủi ro về thuế, lập kế hoạch chi tiết khi thanh tra, kiểm tra đối với từng doanh nghiệp. Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra tại từng doanh nghiệp, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn sẽ ghi lại những hành vi vi phạm chủ yếu của doanh nghiệp lớn thường gặp, nguyên nhân dẫn đến vi phạm trong lĩnh vực chuyển nhượng vốn”, ông Nguyễn Bằng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết.

Với ngành hải quan, quyết tâm phấn đấu thu đạt hơn 5% chỉ tiêu thu ngân sách được Quốc hội giao là 315.000 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, năm 2021 ngành hải quan tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, hướng tới hải quan số, ứng dụng công nghệ từ cách mạng 4.0 nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngành Hải quan cũng quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2021 cao hơn thời điểm 31/12/2020.

 Để hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Bộ Tài chính sẽ điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Năm 2020, Bộ Tài chính đã gia hạn cho khoảng 185 nghìn lượt người nộp thuế; miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho khoảng trên 6 triệu người nộp thuế với tổng kinh phí 130 nghìn tỷ đồng,

Tổng số thu cân đối NSNN năm 2020 của Bộ Tài chính đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 98% dự toán điều chỉnh bổ sung, tăng gần 184 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt khoảng 23,9% GDP. 
Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.