Năm 2020, ngành Hải quan ước thu ngân sách đạt 315.000 tỷ đồng

Ngày 24/12, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và chỉ đạo Hội nghị.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Năm 2020, ngành Hải quan phải đối mặt với nhiều thách thức trong thực hiện chỉ tiêu đã đề ra. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các nước nước trên thế giới. Các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh như đóng cửa biên giới, tạm ngừng các chuyến bay thương mại, cách ly, phong tỏa... đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đặt ra những thách thức to lớn đối với các nước, trong đó có Việt Nam.

Tính đến 15/12, toàn ngành thực hiện thông quan cho lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt tổng trị giá 515,27 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng hơn 22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 267,22 tỷ USD, tăng 6,1% và tổng trị giá nhập khẩu là 248,04 tỷ USD, tăng 2,7%.

Về thu ngân sách, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với những nỗ lực tạo thuận lợi để nuôi dưỡng nguồn thu và các biện pháp chống thất thu, tính đến ngày 21/12, số thu toàn ngành Hải quan đạt 304.336 tỷ đồng. Ước thu cả năm 2020 đạt 315.000 tỷ đồng bằng 93,2% dự toán.

Để đạt được kết quả trên, trong năm 2020, ngành Hải quan đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng CNTT vào các khâu nghiệp vụ, nỗ lực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo quan điểm đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, phương tiện vận tải; giảm chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với các giải pháp tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, phòng, chống dịch COVID-19, ngành Hải quan tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chủ công trên mặt trận chống buôn lậu.

Từ đầu năm đến 15/12, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 14.984 vụ vi phạm pháp luật Hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.403 tỷ 46 triệu đồng. Số tiền thu nộp ngân sách 486 tỷ 75 triệu đồng (tăng 1,04 % so với cùng kỳ 2019). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 47 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 144 vụ.

Về công tác chống vi phạm xuất xứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hơn 100 doanh nghiệp có nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện 43 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng xuất khẩu. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy chứng nhận xuất xứ. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.