Năm 2018, thiên tai cướp đi sinh mạng trên 10.000 người trên thế giới

Một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 29/1 cho biết thời tiết cực đoan đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 10.733 người trên toàn thế giới trong năm 2018. 
Chú thích ảnh
Cảnh hoang tàn sau thảm họa động đất và sóng thần ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia ngày 1/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo trên do Văn phòng LHQ về giảm nhẹ thiên tai (UNISDR) và Trung tâm nghiên cứu các thảm họa thiên nhiên thuộc đại học Cơ đốc giáo Leuven của Bỉ công bố. Đặc phái viên LHQ về giảm thiểu nguy cơ thiên tai, Mami Mizutori cho biết không nơi nào trên thế giới tránh được tác động của các sự kiện thời tiết cực đoan trong năm qua.

Đất nước chịu mất mát lớn nhất do thiên tai là Indonesia, với 4.535 người thiệt mạng, chiếm gần một nửa số người thiệt mạng trên toàn thế giới do thiên tai năm 2018. Trong đó, riêng thảm họa kép động đất sóng thần hồi tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của 3.400 người tại quốc gia Đông Nam Á này. Sau Indonesia là Ấn Độ, Guatemala, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong khi đó, quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất do thiên tai là Ấn Độ, với 23,9 triệu người bị ảnh hưởng.

Đặc phái viên Mizutori nhấn mạnh thời gian sắp hết để đạt mục tiêu giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C hoặc 2 độ C.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.