Năm 2017, hành động cải cách môi trường kinh doanh

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, năm 2017, có thể coi là năm của hành động của những nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh.
Năm 2017, hành động cải cách môi trường kinh doanh ảnh 1

Làm thủ tục tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Ngay từ quá trình ra chính sách điều hành của Chính phủ, Chính phủ đã xác định rõ là Chính phủ kiến tạo, hành động, đồng hành với doanh nghiệp và cơ quan cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp, chứ không phải là quản lý doanh nghiệp.

Trước đây doanh nghiệp là đối tượng của nền kinh tế bị nhà nước quản lý nhưng hiện nay doanh nghiệp được coi là đối tác của nền kinh tế và là đối tác của Chính phủ, chứ không phải đối tượng, bị kiểm soát như trước kia.

Nhấn mạnh đến những thách thức trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh trong năm 2017, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng, thách thức lớn nhất là bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với thế giới, ngoài việc tự cải cách nền kinh tế để hội nhập trong điều kiện các nước đang cải cách lớn hơn. Việt Nam đi sau nên cần nỗ lực nhiều hơn để hoà vào cái chung.

"Việt Nam tự đánh giá so sánh với bản thân mình, mình đã đi được bước dài nhưng các nước khác còn đi bước dài hơn. Điều này cần đòi hỏi sự năng động, sáng tạo của toàn hệ thống. Nếu chỉ mình doanh nghiệp năng động sáng tạo mà không có sự nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước, bộ máy chính quyền sẽ làm cản trở, kéo chậm sự phát triển của doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cũng phải đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp, người dân." - Thứ trưởng Đông bày tỏ.

Thứ trưởng Đông cho rằng, nhận thức còn cần có giám sát, kỷ luật. Mọi quốc gia phát triển được đều có kỷ luật. Không có kỷ luật, kỷ cương thì không phát triển được. Quốc gia nào bộ máy nhận thức được kỷ cương thì đất nước phát triển được.

Để đạt được hiệu quả cao hơn công tác cải cách, năm 2017, lãnh đạo ngành kế hoạch và đầu tư cho rằng, nếu bộ ngành nào không hành động là không hoàn thành trách nhiệm. Không phải chỉ bộ mà ở từng địa phương cũng phải thống nhất thực thi hành động.

Hiện nay, vẫn tồn tại tình trạng chủ trương ở cấp Trung ương đã thống nhất song tại địa phương, nhận thức chưa đồng đều. Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng, cần kiến nghị tinh thần thực thi mạnh mẽ quyết liệt các chủ trương cải cách phải thấm sâu vào cấp cơ sở. Các cấp này phải quán triệt theo đường lối chung của Chính phủ vì đây là cấp doanh nghiệp va chạm hàng ngày, đặc biệt là các cấp quận, huyện, xã, phường là cấp sống sát nhất với doanh nghiệp.

“Có như vậy thì mới xóa bỏ được khoảng cách từ chính sách đến thực thi, từ lời nói đến hành động, tạo bước đột phá để nâng cao hiệu quả thực chất của công tác cải cách và lan tỏa hiệu ứng thực sự của các chính sách đổi mới tới đời sống kinh tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thúy Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.