Năm 2016, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế

Ngày 30/12, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) họp trực tuyến tổng kết công tác ngành du lịch Việt Nam 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2016.
Năm 2016, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế ảnh 1

Đón khách quốc tế đến Việt Nam bằng tàu biển

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: “Năm 2016, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 6% so với năm 2015; phục vụ 60 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó khách có sử dụng lưu trú đạt 31 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 370.000 tỷ đồng”.

Lý do đặt mục tiêu tăng trưởng 6%, ông Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, với những thành công đạt được năm 2015, ngành du lịch tiếp tục chuyển theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển theo chiều sâu. Năm 2015, du lịch Việt Nam đón 7,943 triệu lượt khách quốc tế, tăng 0,9% so với năm 2014. Khách du lịch nội địa đạt 57 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 338.000 tỷ đồng.

Năm 2015 được đánh giá có nhiều biến động khách quan tác động tới sự phát triển du lịch. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam liên tục sụt giảm từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2015 khiến có tháng sụt hơn 12%. Bằng nhiều giải pháp của Chính Phủ, đặc biệt là giải pháp miễn thị thực 15 ngày đối với 6 thị trường (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Belarus) tạo điều kiện thu hút khách, trong đó thị trường Tây Ban Nha và Italy tăng trưởng trên 10%.

“Để tạo điều kiện thu hút khách quốc tế, hiện Tổng cục Du lịch đang lập đề án miễn thị thực cho du khách quốc tế mua tour trọn gói tới Việt Nam và đang được trình lên Chính phủ xem xét. Đây sẽ là bước ngoặt lớn trong việc tạo điều kiện cải cách thủ tục hành chính trong việc thu hút khách du lịch”, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Trong năm 2016, ngành du lịch tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), trình thẩm định và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch và hoàn thành đề án “Hội nhập cộng đồng kinh tế Asean trong lĩnh vực du lịch”, hoàn thành thủ tục công nhận bộ tiêu chuẩn 6 nghề gồm lễ tân, buồng, phục vụ nhà hàng, chế biến món ăn, điều hành du lịch, đại lí lữ hành là tiêu chuẩn nghề quốc gia.

Đại diện các doanh nghiệp du lịch quốc tế cho rằng, để thu hút khách quốc tế, ngành du lịch cần tập trung vào các hoạt động E- marketing, E – visa; tăng cường liên kết quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng, liên kết trong việc xây dựng sản phẩm du lịch. Đặc biệt cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ giảm giá tour trọn gói để tạo sức hút trong cạnh tranh.

Xuân Cường

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.