Năm 2016 không xảy ra bong bóng bất động sản

Theo Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh, năm 2016, nguy cơ bong bóng bất động sản khó có khả năng xảy ra do không có đủ những điều kiện cần thiết.
Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh, nhìn lại năm 2015, thị trường BĐS không xảy ra tình trạng bong bóng, đúng như dự báo trước đây của Hiệp hội.
Năm 2016 không xảy ra bong bóng bất động sản ảnh 1

Ảnh minh họa.

Bong bóng BĐS đã xảy ra trong năm 2007 và năm 2010, gây lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô, làm thiệt hại rất lớn cho người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp và thị trường BĐS.Qua nghiên cứu và tổng kết từ thực tiễn, Hiệp hội nhận thấy các điều kiện khách quan và chủ quan làm phát sinh bong bóng bất động sản là:

- Khi nền kinh tế phát triển quá nóng dẫn đến khả năng kiếm tiền nhanh, và mua BĐS như là phương thức bảo toàn giá trị nguồn tiền kiếm được

- Khi Nhà nước buông lỏng chính sách tài khóa, tín dụng, dẫn đến tình trạng ngân hàng thương mại cho vay dưới chuẩn, dễ dãi và không kiểm soát được dòng tiền vay sử dụng sai mục đích

- Khi có sự phát triển lệch pha trên thị trường BĐS, chủ yếu là phân khúc bất động sản cao cấp

- Có sự gia tăng rất lớn nhà đầu tư, kinh doanh thứ cấp trên thị trường BĐS, đi đôi với tình trạng tăng giá BĐS bất hợp lý trên thị trường

- Khi có sự xuất hiện của những nhà đầu cơ chuyên nghiệp tạo các đợt sóng liên tục trên thị trường BĐS

- Khi thiếu sự can thiệp hợp lý của Nhà nước thông qua các công cụ đòn bẩy như thuế chống đầu cơ; kiểm soát tín dụng; điều tiết nguồn cung dự án BĐS

Nghiên cứu các điều kiện trên, đối chiếu với thực tế thị trường BĐS năm 2015, Hiệp hội dự báo chưa có nguy cơ bong bóng bất động sản trong năm 2016. Tuy nhiên, Hiệp hội khuyến nghị cần tiếp tục quan sát, theo dõi kỹ các nhân tố bất ổn đang tích tụ tăng dần theo thời gian, để có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, hiệu quả.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.