Năm 2015: Giá dầu mỏ giảm hơn 30%, giá vàng giảm 10%

Năm 2015 là một năm "đen tối" đối với dầu mỏ thế giới. Vào thời khắc cuối cùng của năm, giá "vàng đen" vẫn tiếp tục tuột dốc cho dù đã có phiên giao dịch đi lên trước đó.
Giới phân tích cho rằng nguồn cung quá lớn của Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tạo ra tình trạng dư thừa chưa từng thấy.Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trong năm (ngày 31/12), trên thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giảm 10 cent xuống còn 36,50 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc cũng giảm 4 cent, xuống 36,42 USD/thùng, gần chạm mức thấp nhất trong 11 năm là 36,11 USD/thùng được ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 22/12 vừa qua. Giá dầu "chốt năm" đánh dấu 2 năm giảm liên tiếp kể từ cuối năm 2013 và tính chung cả năm 2015, giá dầu trên thế giới đã giảm hơn 30%.
Năm 2015: Giá dầu mỏ giảm hơn 30%, giá vàng giảm 10% ảnh 1

Trạm bơm tại mỏ dầu Kern River ở Bakersfield, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các chuyên gia phân tích, việc các kho dự trữ tại châu Âu đầy ắp, trong khi châu Á được dự báo sẽ dư thừa nguồn cung trong quý đầu tiên của năm 2016, đồng nghĩa với việc toàn bộ nguồn dư thừa toàn cầu sẽ tiếp tục đưa vào các kho dự trữ vốn đang quá tải ở Mỹ.Ông Damien Courvalin, nhà phân tích thuộc tổ chức Goldman Sachs, dự báo sản lượng dầu của OPEC năm 2016 sẽ vào khoảng 31,8 triệu thùng/ngày. Theo ông Courvalin, sự cân bằng cung-cầu trong thị trường dầu toàn cầu sẽ không được khôi phục cho đến quý IV/2016 do lượng dầu dư thừa lớn, nguồn cung từ các nước không thuộc OPEC cũng nhiều. Goldman Sachs dự báo giá dầu có thể ở mức gần 40 USD/thùng, hoặc xấp xỉ giá giao dịch hiện nay. Tổ chức này cũng dự đoán về một kịch bản tồi tệ nhất là giá dầu có thể giảm xuống mức 20 USD/thùng.Cùng với giá dầu, giá vàng dường như không thể bứt phá trong phiên giao dịch cuối của năm 2015. Trước sức ép của đồng USD mạnh và triển vọng Mỹ tăng lãi suất cao hơn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong năm thứ ba liên tiếp.Khối lượng giao dịch trong phiên cuối cùng ngày 31/12 khá mỏng. Tại Singapore, giá vàng giao ngay mặc dù nhích nhẹ 0,1% lên 1.062,2 USD/ounce, song đây vẫn chưa phải là dấu hiệu tích cực cho mặt hàng này. Theo tính toán, giá vàng giảm khoảng 10% trong năm nay.Một nhà giao dịch kim loại quý tại Hong Kong (Trung Quốc) dự báo giá vàng trong năm 2016 có thể giảm xuống 1.000 USD/ounce hoặc thấp hơn, sau đó phục hồi nhẹ vào nửa cuối năm.Các thị trường giao dịch kim loại quý khác cũng không sáng sủa hơn, với giá bạc hướng tới kết thúc năm nay giảm 11%. Giá bạch kim ước tính hạ 27%, mức tồi tệ nhất kể từ năm 2008, còn giá palađi giảm khoảng 31% trong cả năm nay.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.