Năm 2014, xuất khẩu nông sản ước đạt 30,8 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cả năm 2014 ước đạt 30,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Đây cũng là mức xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay của ngành nông nghiệp.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cả năm 2014 ước đạt 30,8 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013. Đây cũng là mức xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay của ngành nông nghiệp.
Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều tăng giá trị so với năm 2013. Cụ thể: Thủy sản 7,92 tỷ USD (tăng 18%), đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ 6,54 tỷ USD (tăng 12,7%), cà phê 3,6 tỷ USD (tăng 32,6%), rau quả 1,47 tỷ USD, (tăng 34,9%), hạt tiêu 1,2 tỷ USD (tăng 34,1%); hạt điều 2 tỷ USD (tăng 21,1%)...
Bên cạnh đó, hầu hết các chỉ tiêu chính của ngành đều có tốc độ tăng trưởng khá so với năm 2013. Lần đầu tiên tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 50,5 triệu tấn, tăng 1,2 triệu tấn so với năm 2013. Ước cả năm, sản lượng lúa đạt 45 triệu tấn, tăng gần 1 triệu tấn so với năm 2013, mặc dù diện tích giảm 54.000 ha. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 151.392 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2013. Giá trị sản xuất thủy sản cả năm dự kiến tăng 5,9 - 6,1% so với năm 2013.
Hữu Vinh

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.