Năm 2012 xử lý nghiêm các cán bộ, công chức sinh con thứ 3

Trước tình trạng gia tăng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba, trong năm 2012, Ban Chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ TP Hà Nội sẽ tăng cường giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ, đặc biệt sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm chính sách dân số theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, trước tình trạng gia tăng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba, trong năm 2012, Ban Chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ thành phố Hà Nội sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm chính sách dân số-KHHGĐ, đặc biệt sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm chính sách dân số theo quy định để tăng cường giáo dục, thuyết phục quần chúng.

Hiện nay, tâm lý muốn sinh nhiều con của đa số các cặp vợ chồng ở Hà Nội vẫn còn nặng nề, nhất là tình trạng "khát" con trai ở các cặp vợ chồng sinh con "một bề gái". Các gia đình kinh tế khá giả lại muốn sinh thêm con dự phòng (tránh rủi ro, tai nạn). Năm 2011 và 2012, tâm lý sinh con năm đẹp của các cặp vợ chồng cũng khiến tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba gia tăng.

Năm 2011, toàn thành phố Hà Nội có 8.508 trẻ là con thứ ba chào đời. Nhiều nhất là các huyện Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Trì, Ba Vì... Tỷ số giới tính khi sinh là 116 trẻ trai/100 trẻ gái, 17/29 quận, huyện, thị xã ở mức cao hơn bình quân cả nước (111/100), đặc biệt các huyện Đông Anh, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên ở mức trên 123/100. Đáng lưu ý, số đảng viên, cán bộ, công chức sinh con thứ ba trở lên tăng hơn 106 trường hợp so với năm trước; trong đó 96/206 đảng viên, cán bộ, công chức sinh con thứ ba trở lên ở 25 quận, huyện vẫn chưa áp dụng hình thức xử lý.

Năm 2012 xử lý nghiêm các cán bộ, công chức sinh con thứ 3 ảnh 1

Truyền thông và cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình tại huyện Thường Tín - Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do tỷ lệ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ hàng năm của toàn thành phố vẫn ở mức cao, tăng dân số cơ học, tâm lý sinh con vào năm đẹp, sinh nhiều con, sinh con trai... của các cặp vợ chồng, còn có các nguyên nhân chủ quan như: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân số- KHHGĐ, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của thành phố về công tác dân số chưa được quan tâm thường xuyên; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về các quy định của Đảng, Nhà nước về dân số chưa đúng, chưa đầy đủ; việc phát hiện, xử lý chưa kịp thời... ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng người dân, cũng là những nguyên nhân làm gia tăng số người sinh con thứ ba trên địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số, trong năm 2012, thành phố Hà Nội tăng cường truyền thông, vận động kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, phấn đấu đạt các mục tiêu giảm tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ ba và tỷ số giới tính khi sinh..., đồng thời triển khai các đề án sàng lọc sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện giống nòi trên địa bàn thủ đô.

Tuyết Mai

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.