Na Uy từ chối giảm giá khí đốt cho các nước châu Âu

Bộ Dầu khí Na Uy sẽ không ép buộc các công ty nước này bán năng lượng theo hợp đồng giá cố định.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Getty Images

Na Uy sẽ không yêu cầu các công ty năng lượng mở bán hợp đồng khí đốt giá cố định dài hạn để giảm bớt chi phí tăng cao cho các khách hàng châu Âu.

Theo hãng Reuters, đây là tuyên bố do Bộ trưởng Dầu khí Na Uy Terje Aasland vừa đưa ra. 

Ông đã bác bỏ đề xuất kể trên khi một thành viên quốc hội lên tiếng rằng Na Uy nên thể hiện tình đoàn kết với Liên minh châu Âu (EU) bằng cách yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ khí đốt với giá cố định thấp hơn mức giá thị trường hiện tại. 

Bộ trưởng Terje Aasland lập luận rằng các nhà cung cấp ở quốc gia này lâu nay vẫn tự do ký kết hợp đồng dài hạn nếu những điều khoản thương mại trong đó phù hợp với cả bên bán và bên mua. 

“Tôi không theo đuổi chính sách chỉ định các công ty xăng dầu Na Uy ký hợp đồng vận chuyển khí đốt với giá cố định”, ông Aasland viết trong lá thư gửi quốc hội vào cuối ngày 25/8. Ông chỉ ra rằng thay vào đó, Na Uy nên tập trung cung cấp nhiều khí đốt nhất có thể để đáp ứng đang nhu cầu tăng cao, cũng như duy trì hình ảnh là một nhà cung cấp đáng tin cậy.

Bộ trưởng Dầu khí Na Uy chỉ ra rằng 20 năm trước, EU đã từ bỏ hình thức ký hợp đồng dài hạn để ủng hộ thị trường giao ngay, và giờ đây hệ thống của Na Uy vẫn trao quyền lựa chọn cho các công ty để ký kết những hợp đồng như vậy, dựa trên lợi ích kinh tế.

Na Uy đã vượt Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của EU sau khi Moskva cắt giảm dòng chảy qua đường ống Nord Stream 1. Quốc gia này sẽ cắt giảm lượng khí đốt xuất khẩu đáng kể vào tháng tới để bảo trì hệ thống. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.