Na Uy đối mặt với nguy cơ sản lượng dầu khí sụt giảm do đình công

Ngày 10/6, Hiệp hội Dầu khí Na Uy (NOG) cho rằng chưa thể xác định được sản lượng dầu khí của nước này có thể giảm tới mức nào nếu công nhân tại 9 mỏ khai thác dầu khí ngoài khơi tổ chức đình công vào ngày 12/6 tới. 
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu ở Biển Bắc, Na Uy. Ảnh minh họa: REUTERS

Theo các tổ chức công đoàn Industri Energi, Lederne và Safe của Na Uy, khoảng 845 trong số 7.500 công nhân khai thác dầu khí ngoài khơi đã lên kế hoạch đình công từ ngày 12/6 tới, nếu các cuộc đàm phán lương hằng năm với các nhà sử dụng lao động thất bại.

Nếu người đóng vai trò trung gian hòa giải do nhà nước chỉ định không thể giúp 2 bên đi đến thỏa thuận, các công đoàn viên có thể sẽ đình công và mâu thuẫn có thể gia tăng trong tuần tới nếu có thêm công nhân tham gia đình công. 

Các lãnh đạo công đoàn khẳng định bất kỳ hoạt động đình công nào cũng có thể ảnh hưởng tới sản lượng khai thác dầu khí nhưng trước mắt, công nhân vẫn đang tìm cách đảm bảo sản lượng khí đốt trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và giá năng lượng tăng cao ở châu Âu. 

Hiện cả 3 công đoàn trên đang lên kế hoạch đình công tại các cơ sở Gudrun, Oseberg East và Oseberg South do Tập đoàn năng lượng Equinor điều hành. 

Các công nhân làm việc ở ngoài khơi của Na Uy hy vọng được tăng lương cao hơn lạm phát, cũng như thay đổi một số quyền lợi khác trong hợp đồng.

Na Uy là một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn trên toàn cầu với sản lượng hơn 4 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày, trong đó 50% ở dạng dầu thô, nhiên liệu lỏng và một 50% ở dạng khí tự nhiên.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.