Na Uy cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 24/4, Chính phủ Na Uy thông báo sẽ đệ trình một dự luật liên quan đến việc cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trong năm nay, với việc quy trách nhiệm cho các công ty công nghệ về xác minh độ tuổi người dùng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store nêu rõ: "Chúng tôi đưa ra dự luật này vì muốn trẻ em được sống đúng với tuổi thơ của mình. Trò chơi, tình bạn và cuộc sống thường ngày không nên bị chi phối bởi thuật toán và màn hình". Theo ông, đây là biện pháp quan trọng để bảo vệ trẻ em trong môi trường kỹ thuật số.

Bộ trưởng Số hóa và Quản trị Công cộng của Na Uy, bà Karianne Tung, bày tỏ kỳ vọng các công ty công nghệ sẽ đảm bảo thực thi quy định về giới hạn độ tuổi người dùng.bà nhấn mạnh: “Trẻ em không cần phải tự chịu trách nhiệm về việc tránh xa các nền tảng... Trách nhiệm đó thuộc về các công ty cung cấp dịch vụ và họ phải xác thực độ tuổi hiệu quả, tuân thủ pháp luật ngay từ ngày đầu tiên".

Chính phủ Na Uy cho biết, số lượng trẻ em sở hữu điện thoại hoặc sử dụng mạng xã hội đã giảm nhờ một loạt biện pháp đang được thực hiện, trong đó có hướng dẫn quốc gia về thời gian sử dụng màn hình và khuyến nghị về trường học không có điện thoại di động.

Trước đó, một số quốc gia châu Âu khác như Pháp, Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng tuyên bố sẽ quy định “độ tuổi trưởng thành" cho mạng xã hội. Trong khi đó, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai trên thực tế.

Ở cấp độ khu vực, Ủy ban châu Âu (EC) cũng thể hiện quyết tâm hành động trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên với việc thông báo vào tháng trước về ứng dụng xác minh độ tuổi sẽ được cung cấp cho các công dân châu Âu.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.