Hãng thông tấn AP (Mỹ) đánh giá thỏa thuận này đánh dấu mốc “hạ nhiệt” đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên quan đến hạn chế đi lại tránh lây lan dịch COVID-19.
Bộ Giao thông Mỹ ngày 18/8 tuyên bố về thay đổi trên và nhấn mạnh giới lãnh đạo hàng không Trung Quốc trong tuần này quyết định cho phép hai hãng hàng không United Airlines và Delta Delta Air Lines tăng chuyến bay.
Sau đó, hãng hàng không United Airlines thông báo sẽ tăng từ 2 lên thành 4 chuyến bay mỗi tuần giữa San Francisco và Thượng Hải, quá cảnh tại Seoul từ 4/9.
Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết hãng hàng không Delta Air Lines có năng lực tăng từ 2 chuyến lên thành 4 chuyến mỗi tuần. Tuy nhiên, Delta Air Lines không phản hồi về thông tin này.
Các hãng hàng không Trung Quốc đang khai thác đường bay tới Mỹ bao gồm Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines và Xiamen Airlines sẽ tăng lên thành 8 chuyến khứ hồi mỗi tuần thay vì 4 chuyến như hiện nay.
Bộ Giao thông Mỹ cho rằng đây là “một bước đi đúng hướng”. Vào đầu tháng 1, có trên 300 chuyến bay mỗi tuần giữa hai quốc gia nhưng con số này đã giảm mạnh do dịch COVID-19 khiến nhu cầu đi lại trên toàn cầu hạn chế. United Airlines, Delta Delta Air Lines và American Airlines đã tạm hoãn các chuyến bay đến Trung Quốc từ giữa tháng 3.