Myanmar vẫn tổ chức bầu cử theo đúng kế hoạch vào ngày 8/11

Các quan chức Myanmar cho biết chính phủ nước này vẫn lên kế hoạch tổ chức cuộc tổng tuyển cử trong tháng 11 bất chấp lời kêu gọi hoãn bầu cử từ các đảng phái đối lập do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Chủ tịch đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi tại lễ lượng cờ khởi động chiến dịch vận động tranh cử ở Naypyidaw ngày 8/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến vào cuối tuần qua, ông Myint Naing, một quan chức cấp cao thuộc Ủy ban bầu cử Myanmar, nói: "Chúng tôi không có kế hoạch hoãn cuộc tổng tuyển cử vì lý do COVID-19... Chúng tôi đã kiểm soát tình hình do vậy không có điều gì đáng lo ngại".

Tuần trước, 24 đảng phái đã gửi bức thư tới Ủy ban bần cử Myanmar kêu gọi xem xét lại thời điểm tiến hành tổng tuyển cử.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê mới nhất, quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục ghi nhận 671 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 20/9, mức cao nhất từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát vào tháng 3/2020, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên tới 5.541, trong đó có 92 ca tử vong.

Chính phủ Myanmar ngày 20/9 đã đưa ra chỉ thị yêu cầu người dân Yangon ở nhà sau khi thành phố lớn nhất nước này ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 có chiều hướng tăng mạnh. Chỉ thị áp dụng ở Yangon có hiệu lực từ ngày 21/9 và yêu cầu toàn bộ người lao động làm việc tại nhà. Hiện các trường học tại thành phố này cũng đã đóng cửa theo các biện pháp phong tỏa trước đó.

Theo kế hoạch, Myanmar sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8/11 tới. Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, tổng cộng 97 đảng đăng ký tham gia tranh cử các ghế trong Quốc hội. Cuộc bầu cử Hạ viện có 330 đơn vị bầu cử và cuộc bầu cử Thượng viện có 168 đơn vị bầu cử. Cuộc bầu cử nghị viện cấp bang và cấp vùng có 644 đơn vị bầu cử và 29 địa điểm bầu cử cho dân tộc thiểu số.

Giới phân tích nhận định đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền sẽ vẫn chiếm ưu thế so với các đảng khác trong cuộc bầu cử sắp tới. NLD đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015 với hơn 77% số ghế trong Quốc hội.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều gì thực sự xảy ra ở Siberia sau thông tin ca nghi mắc căn bệnh từng khiến 50 triệu người tử vong?

Điều gì thực sự xảy ra ở Siberia sau thông tin ca nghi mắc căn bệnh từng khiến 50 triệu người tử vong?

Giới chức Nga đã cách ly và theo dõi y tế những người tiếp xúc với một nhân viên Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk tử vong sau khi mắc “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”. Trong khi thông tin trên mạng xã hội làm dấy lên lo ngại về dịch hạch thể phổi, Nga chưa xác nhận nguyên nhân này và WHO hiện đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong khu vực ở mức thấp.

Mỹ nhắc lại yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức, phát thêm cảnh báo y tế

Mỹ nhắc lại yêu cầu công dân rời Nga ngay lập tức, phát thêm cảnh báo y tế

Trong khi Khuyến cáo đi lại Cấp 4 - “Không đi du lịch” - đối với Liên bang Nga tiếp tục có hiệu lực và công dân Mỹ tại nước này được yêu cầu rời đi ngay lập tức, Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đã phát thêm cảnh báo y tế sau thông tin về một ca nghi mắc dịch hạch thể phổi gây tử vong tại Irkutsk.