Myanmar tiêu hủy hơn 1 tấn bộ phận động vật hoang dã

Ngày 4/10, giới chức Myanmar đã tiêu hủy hàng trăm ngà voi, vẩy tê tê và nhiều bộ phận động vật hoang dã khác có tổng trị giá khoảng 1,3 triệu USD trên chợ đen, vốn được thu giữ trong các chiến dịch ngăn chặn buôn lậu động vật quí hiếm trước đó.
Chú thích ảnh
Ngà voi và sừng động vật bị tiêu hủy tại Naypyidaw, Myanmar ngày 4/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tổng số hơn 1,4 tấn hiện vật bị tiêu hủy có 277 ngà voi, 1.554 sừng linh dương, 180 xương hổ và nhiều bộ phận động vật quí hiếm khác. Có mặt tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Myanmar Ohn Win đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các nguồn tài nguyên rừng, biển và đời sống hoang dã với tương lai của các thế hệ sau.

Với vị trí nằm ở vùng tam giác vàng giáp ranh Thái Lan và Lào, Myanmar bị coi là trung tâm mua bán các bộ phận động vật hoang dã. Các mặt hàng này chủ yếu được buôn lậu về Trung Quốc. Một báo cáo mới của tổ chức bảo vệ loài voi Save the Elephants công bố trong tuần này cho thấy tình trạng buôn lậu ngà voi qua biên giới Myanmar và Trung Quốc vẫn tiếp diễn và chưa được ngăn chặn hiệu quả dù Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm. Trong 3 năm qua, số lượng ngà voi được đưa qua đây đã tăng tới 60%.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.