Myanmar: Tai nạn máy bay, 13 người thương vong

Một máy bay thuộc hãng hàng không tư nhân Air Bagan của Myanmar chở 63 hành khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở bang Shan phía Đông nước này và đã xảy ra va chạm làm hai người chết và 11 người bị thương.

Ngày 25/12, một máy bay thuộc hãng hàng không tư nhân Air Bagan của Myanmar chở 63 hành khách, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở bang Shan phía Đông nước này và đã xảy ra va chạm làm hai người chết và 11 người bị thương.

Theo tuyên bố của hãng hàng không chủ quản, chiếc Fokker-100, chở 71 người gồm 8 người thuộc phi hành đoàn, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vào lúc 8h55' (giờ địa phương) xuống khu vực cách sân bay Heho thuộc bang Shan, khoảng 3km.

Myanmar: Tai nạn máy bay, 13 người thương vong ảnh 1

Khói dâng lên từ hiện trường vụ tai nạn gần khu vực sân bay Heho. Ảnh: AFP-TTXVN.

Sau khi máy bay hạ cánh đã xảy ra va chạm với một ngọn núi trong điều kiện sương mù và sau đó bốc cháy.

Vụ tai nạn đã làm một hành khách 11 tuổi thiệt mạng và 11 người bị thương gồm có 2 phi công và 9 hành khách. Bộ Thông tin Myanmar xác nhận trong số những người bị thương có 4 người nước ngoài. Ngoài ra, một người khác cũng thiệt mạng khi chiếc máy bay Fokker-100 va vào một môtô trên đoạn đường gần sân bay Heho.

Nguyên nhân chính xác gây tai nạn vẫn chưa được tiết lộ, song một quan chức Chính phủ Myanmar tiết lộ một trong các động cơ máy bay đã bốc cháy khi máy bay gần tới sân bay Heho.

Nguồn tin giấu tên xác nhận "do hạ cánh khẩn cấp nên máy bay đã bị vỡ ở đoạn giữa thân", các hành khách đã được sơ tán khỏi hiện trường. Một hướng dẫn viên du lịch của Myanmar chờ khách tại sân bay cho biết "lửa đã bao trùm hầu hết toàn bộ máy bay".

Air Bagan đi vào hoạt động năm 2004 và là hãng hàng không có vốn đầu tư tư nhân đầu tiên tại Myanmar, đồng thời được xem là một trong những hãng hàng không tư nhân lớn nhất tại nước này sau Air Mandalay và Yangon Airways.

Air Bagan hiện đang sở hữu hai chiếc Fokker-100 đang hoạt động và hiện loại máy bay này đã không còn được sản xuất.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.