Myanmar khai mạc hội nghị hòa bình liên bang

Ngày 12/1, hội nghị hòa bình liên bang Myanmar đã chính thức khai mạc tại thủ đô Nay Pyi Taw, với sự tham gia của hàng trăm đại diện từ chính phủ, quốc hội, quân đội, 8 nhóm vũ trang sắc tộc, các chính đảng và một số thành phần khác.
Myanmar khai mạc hội nghị hòa bình liên bang ảnh 1

Tổng thống Thein Sein phát biểu tại phiên họp. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội nghị kéo dài 5 ngày, diễn ra trước thềm vòng đối thoại chính trị cấp quốc gia đầu tiên giữa chính phủ và 8 nhóm vũ trang sắc tộc dự kiến được tổ chức vào ngày 15/1 tới.
Myanmar khai mạc hội nghị hòa bình liên bang ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị, Tổng thống Myanmar U Thein Sein khẳng định đây là sự kiện thu hút các lực lượng chính trị đông đảo nhất ở Myanmar trong hơn 60 năm qua kể từ khi đất nước giành độc lập năm 1948. Ông Thein Sein nhấn mạnh, từ khi lên nắm quyền năm 2011, chính phủ của ông đã có nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang dai dẳng trong nước.Tổng thống Thein Sein cho biết hội nghị sẽ tập trung vào 5 chủ đề chính, bao gồm các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội và các vấn đề liên quan đến đất đai và tài nguyên, qua đó góp phần tạo dựng lòng tin giữa các lực lượng chính trị. Ông nêu rõ tiến trình hòa bình đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị của đất nước và hội nghị trên cũng là một phần trong quá trình chuyển giao quyền lực sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2015.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.