Myanmar hứng chịu 180 dư chấn sau thảm kịch động đất 2 tháng trước

Ngày 27/5, Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar cho biết kể từ sau thảm kịch động đất hôm 28/3, nước này đã ghi nhận 180 dư chấn có độ lớn từ 2,8 đến 7,5.
Chú thích ảnh
Thiệt hại sau động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Các số liệu thống kê chính thức của Myanmar cho thấy tính đến ngày 24/5, trận động đất có độ lớn 7,9 xảy ra hồi cuối tháng 3 năm nay đã khiến khoảng 3.700 người thiệt mạng và hơn 5.100 người bị thương. Hiện còn 75 người khác vẫn mất tích.

Trước đó, theo các số liệu do truyền thông sở tại công bố đầu tháng 4, trận động đất chính xảy ra hôm 28/3, với tâm chấn gần thành phố Mandalay, đã làm hư hại 21.783 ngôi nhà; 805 tòa nhà văn phòng; 1.041 tòa nhà trường học; 921 tu viện và nhà ở nữ tu; 1.690 ngôi chùa; 48 bệnh viện và phòng khám, cùng nhiều diện tích đất nông nghiệp. Trước thiệt hại lớn, Chính phủ Myanmar đã quyết định phân bổ ít nhất 500 tỷ kyat (khoảng 238,09 triệu USD) để phục hồi và hỗ trợ người dân vùng gặp nạn.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.