Myanmar có thể hạn chế xuất khẩu gạo

Ngày 25/8, Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) cho biết nước này đang có kế hoạch tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo nhằm kiểm soát giá gạo tăng ở trong nước. Nếu kế hoạch được triển khai, quốc gia Đông Nam Á này sẽ là nước tiếp theo sau Ấn Độ áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo để bảo vệ thị trường trong nước.
Chú thích ảnh
Công nhân Myanmar chuyển gạo lên xe tải tại Yangon. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với hãng tin Reuters, một thành viên cấp cao của MRF nêu rõ Myanmar sẽ tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo trong khoảng 45 ngày, kể từ cuối tháng 8. Theo nguồn tin trên, giá gạo trong nước gia tăng khiến nhà chức trách Myanmar tính đến biện pháp hạn chế xuất khẩu này.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Myanmar là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 5 trên thế giới, với hơn 2 triệu tấn mỗi năm. Một thương lái ở Mumbai nhận định dù không phải là nước xuất khẩu gạo quy mô lớn trên thị trường so với Ấn Độ hoặc Thái Lan, song những hạn chế của Myanmar - được đưa ra đúng vào thời điểm nguồn cung đang thu hẹp - có thể khiến các nhà nhập khẩu quan ngại cũng như đẩy giá gạo trên thị trường lên cao hơn.

Tháng 7 vừa qua, Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - đã cấm xuất khẩu gạo tẻ thường (non-basmati white rice) để bảo vệ thị trường trong nước. Biện pháp này đã làm giảm khoảng 10 triệu tấn, tương đương 20%, nguồn cung trên thị trường toàn cầu, khiến giá gạo ở một số quốc gia trong khu vực tăng lên mức cao nhất trong 15 năm qua.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.