Myanmar cải cách báo chí do nhà nước quản lý

Chính phủ Myanmar đã thành lập một ban phụ trách việc chuyển đổi ba tờ nhật báo thuộc sở hữu của nhà nước là Myanmar Alin, Kyemon (Tấm Gương) và Ánh sáng mới thành ”phương tiện truyền thông công cộng”.

Bộ Thông tin Myanmar(Mianma) ngày 21/10 cho biết chính phủ nước này đã thành lập một ban phụ tráchviệc chuyển đổi ba tờ nhật báo thuộc sở hữu của nhà nước là Myanmar Alin,Kyemon (Tấm Gương) và Ánh sáng mới Myanmar thành”phương tiện truyền thông côngcộng”.

Ban quản lý này sẽthông qua các chương trình và chính sách cần thiết, đề ra những nguyên tắc và nộiquy thiết yếu cho các báo, đồng thời giám sát việc thực thi các nguyên tắc củaphương tiện truyền thông công cộng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi.

Ngoài ra, ba tờ báo nóitrên bắt đầu được in màu từ ngày 25/10 sau hàng chục năm chỉ xuất bản với haimàu đen, trắng.


Từ tháng 9 vừa qua,Chính phủ Myanmar đã thành lập Hội đồng Báo chí Myanmar lâm thời (MPC) gồm 29thành viên để giải quyết các vấn đề liên quan tới truyền thông trước khi luậtbáo chí- truyền thông được Quốc hội nước này chính thức ban hành.


Theo các số liệu củaBộ thông tin Myanmar, có khoảng 200 tờ báo tư nhân và hơn 200 tạp chí xuất bảnđịnh kỳ ở nước này. Số lượng nhà xuất bản tư nhân ở Myanmar hiện vào khoảng gần7.000.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khai mạc Diễn đàn và Triển lãm nông nghiệp quy mô lớn tại Campuchia

Khai mạc Diễn đàn và Triển lãm nông nghiệp quy mô lớn tại Campuchia

Ngày 24/10, Diễn đàn và Triển lãm Nông nghiệp Campuchia (CAFE) 2026 quy mô lớn với chủ đề “Đầu tư vào ngành nông nghiệp - thực phẩm Campuchia: Đối tác, Giá trị gia tăng và Đổi mới sáng tạo” đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.