Myanmar áp dụng lương tối thiểu 2,8 USD/ngày

Mức lương tối thiểu vừa được thông qua ấn định ở mức 3.600 kyat (2,8 USD hay hơn 62.000 đồng) cho 8 giờ làm việc/ngày.

Chính phủ Myanmar đã lần đầu tiên thông qua mức lương tối thiểu sau nhiều tháng đàm phán với người lao động và người sử dụng lao động.

Myanmar áp dụng lương tối thiểu 2,8 USD/ngày ảnh 1

Mức lương mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/9.

Theo báo "Global New Light" của Myanmar, mức lương vừa được thông qua ấn định ở mức 3.600 kyat (tương đương 2,8 USD hay hơn 62.000 đồng) cho 8 giờ làm việc/ngày. Mức lương này sẽ được áp dụng từ ngày 1/9 đối với những người lao động ở tất cả các lĩnh vực và ngành nghề, trừ các doanh nghiệp nhỏ có số lao động ít hơn 15 người.

Ủy ban Tiền lương tối thiểu quốc gia đã công bố quyết định về mức lương tối thiểu hôm 28/8 sau nhiều cuộc đàm phán giữa Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động kể từ khi đạo luật về lương tối thiểu được ban hành hồi năm 2013. Đây được xem là hệ quả tất yếu của tiến trình cải cách chính trị và kinh tế của Chính phủ dân sự Myanmar.

Một nguyên nhân khác là sự tăng trưởng đầu tư nước ngoài cùng với việc những tập đoàn lớn đang tìm cách thâm nhập thị trường Myanmar sau khi hầu hết các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với nước này đã được nới lỏng.

Kể từ năm 2011, sau khi các luật lệ của chế độ cũ (luật junta) bị xóa bỏ, những người công nhân, chủ yếu tập trung tại các nhà máy dệt may Myanmar đã biểu tình đòi mức thu nhập cao hơn cùng với các điều kiện lao động tốt hơn. Họ đã đưa ra yêu cầu đòi hỏi mức lương tối thiểu 4.000 kyat (3,1 USD)/ngày.

Tại quốc gia láng giềng Thái Lan, nơi có gần hai triệu lao động Myanmar, lương tối thiểu được quy định ở mức 300 baht (8 USD)/ngày.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.