Mỹ yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Moskva phải rút các lực lượng khỏi miền Đông Ukraine.
Ngày 23/4, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng Moskva phải rút các lực lượng khỏi miền Đông Ukraine.
Mỹ yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine ảnh 1

Sĩ quan quân đội Ukraine Andre Leshinski (giữa) phối hợp điều tra cùng sĩ quan Nga và nhân viên OSCE tại Jabunki, gần sân bay Donetsk ngày 13/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quan chức trên, trong cuộc điện đàm hôm 22/4 với ông Lavrov, Ngoại trưởng Kerry cũng kêu gọi Nga hối thúc lực lượng ly khai tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2/2014 nhằm chấm dứt giao tranh tại miền Đông Ukraine. Ông Kerry khẳng định hoạt động hiện tại của Mỹ huấn luyện các đơn vị Vệ binh Quốc gia ở miền Tây Ukraine là "hoàn toàn minh bạch, mang tính phòng thủ" và được thực hiện theo đề nghị của chính quyền Ukraine.Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã thẳng thừng phủ nhận cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga rằng lính Mỹ đang huấn luyện lực lượng Ukraine tại vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine.Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Ukraine tại Brussels ngày 23/4 cho biết vào ngày 27/4 tới, nước này sẽ đề nghị Liên minh châu Âu cử chuyên gia đến miền Đông Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ từ tháo gỡ bom mìn tới huấn luyện cảnh sát. Ukraine sẽ nêu lên vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Kiev giữa Tổng thống nước này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu.TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.